Pháp luật
28/02/2026 06:59Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến
Trong quá trình điều tra sai phạm tại hai dự án bệnh viện quy mô lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định đã xảy ra hành vi nhận hối lộ khi triển khai 10 gói thầu xây lắp.
Theo kết luận, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhiều doanh nghiệp đã tìm cách liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế, hoặc ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, để nhờ hỗ trợ trúng thầu. Với những trường hợp được bà Tiến “bật đèn xanh”, các nhà thầu sẽ làm việc trực tiếp với ông Thắng để thống nhất phương án thực hiện. Ngược lại, nếu tiếp cận ông Thắng trước, bị can này sẽ xin ý kiến bà Tiến trước khi quyết định.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thắng đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp với đơn vị tư vấn trong việc xây dựng hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu theo hướng đảm bảo các nhà thầu đã “thỏa thuận” trước đó đáp ứng điều kiện trúng thầu.
Sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án khoản tiền tương đương 5% giá trị trước thuế. Riêng với 10 gói thầu xây lắp, tổng số tiền các nhà thầu trực tiếp đưa cho ông Thắng được xác định hơn 88 tỷ đồng.
Từ tháng 9/2017, khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn – khi đó là Phó giám đốc phụ trách, sau này làm Giám đốc – tiếp tục nhận khoản tiền 5% nói trên. Tuy nhiên, do dự án gặp khó khăn trong triển khai, ông Tuấn mới nhận hơn 12 tỷ đồng từ 3 nhà thầu.
Đáng chú ý, hai gói thầu bị xác định có vi phạm là XDBM-02 và XDVD-02. Theo kết luận điều tra, thời điểm còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, ông Mai Tiến Dũng đã giới thiệu Công ty Thành Đạt tham gia thực hiện hai gói thầu này. Sau đó, bà Tiến trao đổi để ông Thắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói trên.
Khi làm việc, ông Nguyễn Huy Cương, Giám đốc Công ty Thành Đạt, đã trình bày năng lực với ông Thắng. Tuy nhiên, nhận thấy doanh nghiệp chưa đủ khả năng đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc, ông Thắng giới thiệu liên danh với Công ty cổ phần Vinaconex 25 để đáp ứng yêu cầu về năng lực và tiến độ. Ban Quản lý dự án bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng đảm bảo liên danh này trúng thầu.
Kết quả, liên danh Công ty Thành Đạt – Công ty cổ phần Vinaconex 25 trúng thầu với giá hơn 240 tỷ đồng cho gói XDBM-02 và hơn 230 tỷ đồng cho gói XDVD-02. Tính đến cuối năm 2024, Ban Quản lý dự án đã tạm ứng và thanh toán cho các nhà thầu của hai gói này tổng cộng hơn 385 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi nhận tiền tạm ứng và thanh toán, ông Trịnh Văn Thật – Giám đốc Công ty cổ phần Vinaconex 25 – đã chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.
Vụ án tiếp tục làm rõ những sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu và quản lý dự án tại hai công trình y tế trọng điểm, với dòng tiền hối lộ được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng.