Đường dây bị cáo buộc sản xuất, tiêu thụ gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả từ năm 2024, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng, có sự liên quan của hai cán bộ, giảng viên Đại học Ngoại thương.
23-1792756493-pha-duong-day-ban-gan-1500-van-bang-gia-hai-can-bo-dai-hoc-ngoai-thuong-bi-khoi-to
23-1792756493-pha-duong-day-ban-gan-1500-van-bang-gia-hai-can-bo-dai-hoc-ngoai-thuong-bi-khoi-to
Các đối tượng trong đường dây và tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 người để điều tra về tội Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trong số này, 8 người bị tạm giam gồm Hoàng Văn Đạt, 33 tuổi; Hoàng Văn Dũng, 33 tuổi; Trần Anh Hào, 31 tuổi; Đỗ Văn Hùng, 51 tuổi; Nguyễn Văn Tình, 38 tuổi; Hoàng Quốc Lập, 32 tuổi; Hoàng Minh Tưởng, 32 tuổi và Hoàng Văn Nam, 22 tuổi.

Hai người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Đỗ Hạnh Dung, 47 tuổi, giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại thương, và Trần Thị Thoa, 41 tuổi, cán bộ Ban Quản lý đào tạo và công tác sinh viên tại cơ sở Quảng Ninh của trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Văn Đạt và Trần Anh Hào được xác định là hai người cầm đầu đường dây. Hai người này góp vốn mua máy in màu, máy khắc dấu, thiết bị dập cán dấu, máy photocopy và máy tính để phục vụ hoạt động làm giả giấy tờ.

Nhóm còn đặt làm hàng trăm con dấu giả mang tên các sở, ngành, trường THPT, cao đẳng, đại học và văn phòng công chứng.

Để tổ chức sản xuất, Đạt và Hào thuê Hoàng Văn Dũng với mức lương 6 triệu đồng mỗi tháng. Người này phụ trách các công đoạn như cắt phôi, ép plastic, đóng dấu và bàn giao tài liệu cho nhân viên giao hàng.

Các văn bằng, chứng chỉ giả sau đó được Đạt và Hào rao bán với giá từ 1-2 triệu đồng mỗi sản phẩm.

23-1792756493-pha-duong-day-ban-gan-1500-van-bang-gia-hai-can-bo-dai-hoc-ngoai-thuong-bi-khoi-to
Các văn bằng, chứng chỉ giả bán ra thị trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các nghi phạm còn thuê một nhóm người tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia vận chuyển giấy tờ. Những người này được trả hoa hồng từ 100.000 đến 300.000 đồng cho mỗi đơn hàng.

Cơ quan điều tra cáo buộc đường dây đã móc nối với Đỗ Hạnh Dung và Trần Thị Thoa để cung cấp, làm văn bằng, chứng chỉ giả theo nhu cầu của sinh viên.

Hoạt động quảng bá được thực hiện thông qua nhiều trang web và các trang Facebook mang tên “Hỗ trợ việc làm”.

Sau quá trình trinh sát, Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét và triệu tập những người liên quan để phục vụ điều tra.

Quá trình xác minh, cơ quan công an cũng làm rõ 10 người mua, sử dụng giấy tờ giả, đồng thời thu giữ 54 tài liệu giả thuộc nhiều loại.

Theo thống kê sơ bộ, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã sản xuất và đưa ra thị trường gần 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính gần 3 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan trong hoạt động sản xuất, mua bán và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

QT (SHTT)

Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
Docnhanh.vn docnhanh.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.