Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây nuôi, vận chuyển và tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol với quy mô đặc biệt lớn. Từ tháng 1/2026, hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất tạo nạc được đưa ra thị trường, trị giá ước tính hơn 600 tỷ đồng.

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, cụ thể là Phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết vừa triệt phá đường dây sử dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi, vận chuyển và tiêu thụ heo.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về các tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, Buôn bán hàng cấm, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo Công an TPHCM, đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó TPHCM là một địa bàn tiêu thụ. Vụ án được xác lập sau quá trình nắm tình hình và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, nhằm làm rõ hoạt động đưa heo sử dụng chất cấm ra thị trường.

05-1791211407-pha-duong-day-dua-hon-10000-tan-heo-nhiem-chat-cam-ra-thi-truong-co-can-bo-kiem-dich-tiep-tay

Heo tăng thêm 30 kg sau một tháng “vỗ béo”

Trước khi phá án, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM và công an cấp xã tiến hành rà soát nhiều cơ sở liên quan đến hoạt động giết mổ, vận chuyển động vật có nguy cơ sử dụng chất cấm, gia súc bệnh, chết, cùng các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thức ăn và thuốc thú y.

Cuối tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải của Nguyễn Văn Hiệu, sinh năm 1985, ngụ TP Đồng Nai. Trên các xe này có 280 con heo thịt dương tính với salbutamol, trong đó 80 con đồng thời mắc dịch tả heo châu Phi.

Từ manh mối này, Công an TPHCM mở rộng điều tra và khám xét khẩn cấp 14 trang trại, nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 con heo với tổng trọng lượng hơn 500 tấn dương tính với salbutamol. Số heo này sau đó được tiêu hủy theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định nguồn salbutamol được cung cấp bởi Nguyễn Thị Trinh Nữ, sinh năm 1989, ngụ Vĩnh Long.

Từ giữa năm 2025, Nữ bị xác định đã nhập chất này từ Thái Lan, Campuchia rồi bán với giá 375.000 đồng/kg cho các hộ có nhu cầu “vỗ béo” heo. Chất cấm được quảng cáo có tác dụng giúp heo đẹp mã, nhiều nạc.

Các đối tượng sau đó trộn salbutamol vào thức ăn để thúc đẩy tăng trọng. Những con heo có trọng lượng khoảng 100-110 kg được nuôi thêm khoảng 30 ngày, đến khi đạt 130-140 kg thì đưa đi bán.

05-1791211407-pha-duong-day-dua-hon-10000-tan-heo-nhiem-chat-cam-ra-thi-truong-co-can-bo-kiem-dich-tiep-tay

Đáng chú ý, các đối tượng còn tìm cách đối phó với việc kiểm tra. Khoảng 10 ngày trước khi đưa heo đi mổ, chúng ngừng sử dụng salbutamol, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc điện giải nhằm làm giảm nồng độ chất cấm khi xét nghiệm.

Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 1 tấn salbutamol. Theo ước tính, lượng chất cấm này có thể được phối trộn vào hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay

Để số heo nhiễm chất cấm có thể vượt qua các khâu kiểm soát và được đưa ra thị trường, đường dây còn có sự giúp sức của một số cán bộ kiểm dịch viên động vật.

Theo cơ quan chức năng, Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc Trung tâm kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, bị xác định đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch.

Việc này giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh không đúng quy trình.

Theo điều tra, Sơn không trực tiếp kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận cùng niêm chì, sau đó để Hiệu tự niêm phong lô hàng. Nhờ vậy, heo nhiễm chất cấm được vận chuyển đến các cơ sở giết mổ ở nhiều tỉnh rồi tiếp tục đi vào thị trường.

Các đối tượng còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ, thông tin về nguồn gốc động vật tại TPHCM. Thủ đoạn này nhằm đưa heo từ Đồng Nai lên các cơ sở giết mổ ở TPHCM mà không cần giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật liên tỉnh.

Hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm đã ra thị trường

Với những thủ đoạn trên, theo kết quả điều tra ban đầu, mỗi ngày có hàng trăm tấn heo nhiễm chất cấm được đưa ra thị trường.

05-1791211407-pha-duong-day-dua-hon-10000-tan-heo-nhiem-chat-cam-ra-thi-truong-co-can-bo-kiem-dich-tiep-tay

Số heo này được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị đến bếp ăn gia đình, trường học, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường. Tổng giá trị ước tính hơn 600 tỷ đồng, trong khi số tiền các đối tượng thu lợi lên tới nhiều tỷ đồng.

Lượng heo này được tiêu thụ tại TPHCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Công an TPHCM hiện tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây và những người liên quan, trong đó có các đối tượng tiêu thụ, để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi tuyệt đối không sử dụng chất tạo nạc để tăng trọng heo. Các cơ sở giết mổ, thu mua cần kiểm soát chặt nguồn gốc và tăng cường lấy mẫu để giám sát tồn dư chất cấm.

Các siêu thị, chợ đầu mối và tiểu thương cũng được khuyến cáo không vì giá rẻ hay lợi nhuận mà mua bán thịt heo không rõ nguồn gốc. Người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và mua tại những cơ sở kinh doanh được kiểm soát.

Biên Thùy (SHTT)