Quá trình trốn nã, Thiện xin làm công nhân xây dựng, sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thanh Hoa.

Quá trình trốn nã, Thiện xin làm công nhân xây dựng, sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thanh Hoa.


Nguyễn Chánh Thiện tại toà. Ảnh: Văn Được.


Theo cáo trạng, Thiện là phạm nhân đang thi hành bản án 30 tháng tù giam tại Trại tạm giam công an tỉnh Quảng Trị về tội Trộm cắp tài sản do TAND TP Đông Hà xét xử vào ngày 15/3/2006. Hai tháng sau, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Thiện đã bỏ trốn khi đi lao động tại Thị trấn Hải Lăng (huyện Hải Lăng).

Sau khi trốn đến ga Mỹ chánh, Thiện nhảy tàu vào Bình Định rồi tiếp tục trốn vào thị trấn Liên Sơn, (tỉnh Đăk Lăk). Tại đây, Thiện xin làm công nhân xây dựng và sinh sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thanh Hoa, sinh được 3 người con.

Đến năm 2010, Thiện vào sống tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trung tuần tháng 12/2014, người đàn ông này bị Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Quảng Trị bắt sau 8 năm trốn trại.

Tại toà, xét hành vi của Thiện đã vi phạm vào Điều 311, khoản 1 của Bộ luật hình sự, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên bị cáo Thiện 18 tháng tù giam về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ và phải tiếp tục thi hành bản án 23 tháng tù giam từ trước. Tổng mức án Thiện phải thi hành là 41 tháng tù giam.
 
>> CSGT tóm gọn kẻ mặc áo bác sỹ trộm tài sản của bệnh nhân
>> Cả trăm người thân bị hại gây náo loạn tòa

Theo Văn Được (Zing.vn)