Pháp luật
09/03/2026 08:55Phơi bày thủ đoạn tiếp tay của dàn cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm trong vụ án thực phẩm chức năng giả
Vụ án hình sự "Sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị liên quan vừa có bước tiến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức đề nghị truy tố 14 bị can.

Theo hồ sơ vụ án, để có thể sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên diện rộng, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cùng các đồng phạm đã xây dựng một chiến lược "lobby" bài bản nhắm vào Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – Bộ Y tế. Với số tiền chi ra lên tới hơn 3,4 tỷ đồng, nhóm này đã mua chuộc thành công từ cấp chuyên viên đến lãnh đạo cao nhất của Cục nhằm can thiệp vào quy trình thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.
Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, hơn 1 tỷ đồng đã được "bơm" cho phía Cục ATTP để đổi lấy 4 Giấy chứng nhận GMP (thực hành sản xuất tốt) cho các nhà máy thuộc hệ sinh thái của Mạnh. Thay vì kiểm tra nghiêm ngặt theo đúng quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP, đoàn thẩm định do Cao Văn Trung dẫn đầu đã cố tình ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách đối phó và chấp nhận các báo cáo khắc phục chỉ qua hình ảnh chụp, hồ sơ giấy tờ mà không hề kiểm tra tính xác thực. Trên cơ sở những báo cáo gian dối này, ông Nguyễn Hùng Long (cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP) đã ký cấp phép, tạo điều kiện cho các xưởng sản xuất thực phẩm giả vận hành hết công suất.
Sự tiếp tay không dừng lại ở đó khi đường dây này còn vươn vòi sang khâu cấp phép công bố sản phẩm. Để hồ sơ được phê duyệt trơn tru, doanh nghiệp của Mạnh đã thống nhất chi từ 9 đến 12 triệu đồng cho mỗi bộ hồ sơ xin cấp phép. Đáng phẫn nộ hơn, hành vi này đã được báo cáo và nhận được sự đồng ý của ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP). Kết quả là trong vòng gần 7 năm (từ 7/2018 đến 4/2025), hơn 2,3 tỷ đồng đã được chia chác giữa các cán bộ để "thông quan" cho 236 sản phẩm giả thuộc 9 công ty trong hệ sinh thái của Nguyễn Năng Mạnh.
Hậu quả của việc buông lỏng quản lý và tư lợi cá nhân đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc. Sau khi cơ quan chức năng quyết định tách vụ án vào tháng 8/2025 để làm rõ hành vi nhận hối lộ, đầu năm 2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong phải nhận mức án 20 năm tù, trong khi cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long lĩnh 12 năm tù.