Pháp luật
23/10/2026 09:38Phú Thọ: Bắt Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim, hé lộ 26 phương án “vườn ươm” khống để khai thác đất trái phép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại xã Hợp Kim để điều tra những sai phạm liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.
Đáng chú ý, trong số những người bị khởi tố có cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim. Theo tài liệu điều tra, các bị can bị cáo buộc thông đồng với doanh nghiệp, lập hàng loạt phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm không có thật, qua đó tạo điều kiện khai thác, vận chuyển đất san lấp trái quy định.
Ba bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú phường Hòa Bình), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ; Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ; và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú xã An Nghĩa), Phó trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.
Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 4 bị can cùng về tội danh trên, gồm Phùng Sơn Hải (SN 1969, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội), Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972, trú xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ), nhân viên công ty này.
Hai bị can còn lại là Nguyễn Trung Vựng (SN 1976, trú thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. Trước tình hình này, UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý.
UBND tỉnh sau đó hướng dẫn rõ, việc hạ tải đất nhằm phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.
Trường hợp quá trình xử lý sạt lở phát sinh đất, khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý theo hướng tập kết tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý, đồng thời thực hiện theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí xử lý do UBND xã Hợp Kim chủ động.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, dù đã được UBND tỉnh hướng dẫn và biết rõ các quy định, Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng chỉ đạo về xử lý sạt lở, hạ tải đất.
Cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác đất trái phép.
Để thực hiện, các bên bị xác định đã lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống. Trên thực tế, những dự án vườn ươm này không tồn tại.
Từ các phương án trên, 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất đã được cấp trái quy định.
Theo tài liệu điều tra, tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận cho vận chuyển lên tới 2.334.666,76 m³.
Cơ quan điều tra xác định, lợi dụng 26 giấy xác nhận nêu trên, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp, sau đó bán ra thị trường.
Tổng số tiền thu bất chính từ hoạt động này được xác định là 25.447.657.200 đồng.
Như vậy, theo kết quả điều tra, thủ đoạn bị cáo buộc trong vụ án không chỉ là khai thác khoáng sản khi chưa được phép, mà còn liên quan đến việc lập hồ sơ, phương án thi công khống để tạo cơ sở cho hoạt động khai thác và vận chuyển đất dưới danh nghĩa xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng.
Đáng chú ý, các số liệu cho thấy sự khác biệt giữa khối lượng đất được xác nhận cho vận chuyển trong hồ sơ và khối lượng đất thực tế bị xác định đã khai thác trái phép. Đây là hai số liệu có tính chất khác nhau trong vụ án, không thể đồng nhất.
Liên quan vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhận định đây là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý đất đai, khoáng sản cũng như thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai tại địa phương.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, việc lợi dụng chủ trương xử lý sạt lở, cải tạo mặt bằng để hợp thức hóa hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép không chỉ gây thất thoát tài nguyên, ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến môi trường, trật tự quản lý kinh tế và niềm tin của người dân.
Hiện Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho sai phạm.
Cơ quan công an cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm.
PV (SHTT)