Pháp luật
15/01/2026 15:50Sập bẫy đầu tư trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất 8 tỷ đồng như thế nào?
Công an TP Hà Nội cho biết, tối 14/1, đơn vị tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua các hoạt động đầu tư trực tuyến giả mạo.
Theo trình báo, thông qua mạng xã hội Facebook, bà H biết đến trang có tên “Shark Linh Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCapital”, quảng cáo về các gói đầu tư với lợi nhuận hấp dẫn. Sau khi nhắn tin trao đổi, bà được hướng dẫn truy cập vào một website có giao diện gần giống các nền tảng đầu tư chuyên nghiệp và được tư vấn nạp tiền để tham gia.
Tin tưởng vào những lời giới thiệu, bà H đã chuyển hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống không cho phép. Trong lúc lo lắng tìm cách lấy lại số tiền đã nạp, bà tiếp tục tìm đến một trang Facebook khác mang tên “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” với hy vọng được hỗ trợ.
Tại đây, các đối tượng tiếp tục đưa ra kịch bản xử lý sự cố và yêu cầu bà chuyển thêm 460 triệu đồng với lý do cần hoàn tất thủ tục để thu hồi khoản đầu tư trước đó. Sau khi chuyển tiền, tình trạng vẫn không được giải quyết.
Phát hiện có dấu hiệu bất thường, bà H lên mạng tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa. Lợi dụng tâm lý hoang mang của nạn nhân, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần chi phí kỹ thuật, phí rút tiền hay yêu cầu chứng minh năng lực tài chính. Tin rằng có thể lấy lại số tiền đã mất, bà H tiếp tục chuyển thêm 3,25 tỷ đồng.
Chỉ đến khi không còn liên lạc được với bất kỳ bên nào, bà H mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi được dựng lên qua nhiều lớp. Tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên tới hơn 8 tỷ đồng.

Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các hình thức đầu tư trên mạng xã hội, đặc biệt là những dự án cam kết lợi nhuận cao. Người dân chỉ nên đầu tư thông qua các kênh hợp pháp đã được cơ quan chức năng cấp phép, tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân hay tổ chức tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.