Pháp luật
10/04/2026 19:18Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức phát đi lời cảnh báo đanh thép sau khi hoàn tất điều tra một vụ án gây rúng động.
Theo đó, 14 bị can đã bị đề nghị truy tố về tội Mua bán người và Giữ người trái pháp luật. Các đối tượng này phần lớn là chủ quán, quản lý các cơ sở kinh doanh karaoke cùng một nhóm chuyên hoạt động "chăn dắt" nữ nhân viên.
Hồ sơ vụ án hé lộ một sự thật tàn khốc: Chỉ vì khoản tiền môi giới chưa đầy 50 triệu đồng, các đối tượng đã nhẫn tâm thực hiện hành vi mua bán và giam giữ trái phép 2 nữ nhân viên là người dân tộc thiểu số.
Vụ việc xảy ra tại địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình cũ) đã được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử công minh, nhưng dư âm về sự tàn nhẫn của những "con buôn người" vẫn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.
Qua quá trình đấu tranh phá án, lực lượng chức năng đã bóc tách được quy trình "săn mồi" đầy ma quái của nhóm tội phạm này. Bước đầu, chúng tận dụng tối đa sức mạnh của mạng xã hội, các website giới thiệu việc làm để tung ra những mẩu tin tuyển dụng lấp lánh như: "Việc nhẹ lương cao", "Thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng", "Môi trường làm việc sang trọng, bao ăn ở"... Những lời quảng cáo "có cánh" này nhanh chóng thu hút các cô gái trẻ đang khao khát đổi đời.
Ngay khi nạn nhân "cắn câu", kịch bản khống chế sẽ được kích hoạt. Các đối tượng dẫn dụ người lao động vay tiền hoặc nhận "ứng trước" các chi phí sinh hoạt, đi lại. Với mức lãi suất cắt cổ, những khoản nợ này nhanh chóng biến thành chiếc gông xiềng khiến nạn nhân rơi vào tình trạng lệ thuộc hoàn toàn.
Đáng sợ hơn, khi đã nắm quyền kiểm soát, các đối tượng không ngần ngại sử dụng bạo lực, đe dọa hành hung hoặc tước quyền tự do đi lại của nạn nhân. Mọi liên lạc với gia đình đều bị giám sát chặt chẽ, biến họ thành những "món hàng" được trao đi đổi lại giữa các chủ quán karaoke để hưởng lợi từ tiền môi giới.
Tại các cơ sở karaoke, nhằm mục tiêu lôi kéo khách hàng và tăng doanh thu, các chủ quán thường ép buộc nhân viên phải ăn mặc phản cảm, thực hiện các hành vi phục vụ trái với thuần phong mỹ tục.
Sự tàn độc còn nằm ở chỗ, khi nhân viên đã trở nên "quen mặt" với khách tại một địa điểm, họ sẽ tiếp tục bị mua bán, chuyển nhượng sang các cơ sở khác như một loại hàng hóa tái sử dụng. Sự luân chuyển này giúp các nhóm "chăn dắt" và chủ quán liên tục thu lợi trên thân xác và sức lao động của nạn nhân.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an tỉnh Hưng Yên đặc biệt lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội. Khi tìm việc, người lao động phải xác minh rõ danh tính người tuyển dụng, địa chỉ nơi làm việc và các điều khoản hợp đồng. Tuyệt đối không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ và không tự ý vay mượn, ứng tiền từ các đơn vị môi giới không chính thống để tránh rơi vào thảm cảnh bị mua bán và bóc lột.