Pháp luật
12/03/2026 13:37Sinh viên trộm súng bảo tàng, lập nhóm Facebook 11.000 người buôn vũ khí
Sau ba ngày xét xử, ngày 12-3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 33 bị cáo liên quan đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và lưu hành tiền giả hoạt động tại nhiều địa phương.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 các đối tượng đã lập nhóm kín trên Facebook mang tên “Phế liệu chiến tranh”, sau đó đổi thành “Phế liệu chiến tranh BW”. Nhóm này nhanh chóng thu hút hơn 11.000 thành viên, trở thành nơi các đối tượng trao đổi, rao bán vũ khí quân dụng, linh kiện súng và vật liệu nổ.
Để tránh bị phát hiện, các giao dịch không diễn ra trực tiếp trên nhóm mà chuyển sang trao đổi riêng qua Messenger hoặc Telegram. Sau khi mua bán xong, các đối tượng thường xóa toàn bộ tin nhắn nhằm xóa dấu vết.
Đường dây buôn vũ khí này bị phát hiện vào tháng 3-2024 khi Công an quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM kiểm tra kho hàng của một nhà xe và phát hiện linh kiện súng K54. Từ manh mối này, cơ quan điều tra lần theo các đầu mối và triệt phá toàn bộ mạng lưới buôn bán vũ khí hoạt động liên tỉnh.

Sinh viên trộm súng bảo tàng để bán trên mạng
Trong số các bị cáo, Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, quê Đắk Lắk) được xác định giữ vai trò quan trọng trong đường dây.
Theo cáo trạng, Hiển đã lợi dụng sơ hở của bảo vệ tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để lấy trộm nhiều vũ khí quân dụng như súng K54, súng AK, súng P38 cùng các báng súng AR15. Sau khi lấy được số vũ khí này, Hiển mang về cất giấu rồi rao bán cho các thành viên trong nhóm Facebook.
Không chỉ liên quan đến vũ khí, Hiển còn tàng trữ và lưu hành 9.500 USD giả (mệnh giá 100 USD mỗi tờ). Số tiền giả này được Hiển mua lại từ Phạm Huy Cường và Tạ Thượng Thẩm để đưa ra tiêu thụ.
Theo điều tra, Phạm Huy Cường nhận số tiền giả từ một người chưa rõ lai lịch để thế chấp cho khoản vay 15 triệu đồng. Khi không thể thu hồi khoản nợ, Cường đã thông qua Tạ Thượng Thẩm, một giáo viên tại TP.HCM, tìm đầu ra và bán lại số tiền giả này cho Hiển.
Vụ án cũng cho thấy nhiều bị cáo có tay nghề cơ khí và khả năng tự chế tạo vũ khí từ linh kiện phế liệu. Nguyễn Văn Trưởng, một thợ cơ khí tại Thái Nguyên, đã sử dụng máy móc tại xưởng để chế tạo súng ngắn quân dụng. Trưởng còn mua bán nhiều loại đạn AK, K54 và súng trường K44 nhằm phục vụ nhu cầu săn bắn và kiếm lời.
Một bị cáo khác là Trần Đắc Lộc (quê Phú Thọ) đã mua các bộ phận rời rạc từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội cũng như trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và AliExpress, sau đó lắp ráp thành súng AR15 hoàn chỉnh để bán kiếm lời.
33 bị cáo nhận án tù
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hiển tổng cộng 15 năm 6 tháng tù cho các tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vật liệu nổ và lưu hành tiền giả.
Bị cáo Nguyễn Văn Trưởng bị tuyên tổng hợp 10 năm tù cho các tội chế tạo trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ vật liệu nổ và tàng trữ súng săn.
Bị cáo Phạm Huy Cường nhận 12 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ và lưu hành tiền giả, trong khi Tạ Thượng Thẩm bị tuyên 10 năm tù về tội lưu hành tiền giả. Trần Đắc Lộc nhận 3 năm 6 tháng tù về tội mua bán, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.
Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 9 năm tù, tùy theo vai trò và mức độ tham gia vào đường dây phạm tội.
Theo cơ quan tố tụng, việc triệt phá đường dây này đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ vũ khí quân dụng bị mua bán, phát tán trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.