Pháp luật
19/03/2026 17:52Số tiền cựu Trưởng Công an phường và cấp dưới nhận hàng tháng để "bỏ qua" cho tội phạm ma túy
Ngày 19/3, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Minh Trường và 6 cựu cảnh sát khu vực về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị cáo Phạm Quang Trung còn bị truy tố thêm về tội Nhận hối lộ.

Trong cùng vụ án, Thạch Phương Thu và Phan Văn Mười bị truy tố về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ. Ngoài ra, 20 bị cáo khác bị cáo buộc liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Đường dây ma túy chi tiền đều đặn cho lực lượng quản lý địa bàn
Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Thạch Phương Thu tổ chức đường dây buôn bán ma túy tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4, nay thuộc phường Xóm Chiếu). Thu phân công nhiều người thay phiên bán ma túy trong khung giờ từ 3h đến 23h mỗi ngày.
Quá trình hoạt động, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nắm rõ việc Thu cùng đồng phạm tổ chức mua bán ma túy. Hai người từng nhiều lần mời Thu lên trụ sở làm việc, yêu cầu chấm dứt hành vi. Tuy nhiên, sau đó Thu đề nghị chi tiền hàng tháng để được bỏ qua và được Trường cùng Trung chấp nhận.
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt vào ngày 2/1/2024, Thu đều đặn đưa 20 triệu đồng mỗi tháng cho Phan Văn Mười để chuyển cho Phạm Quang Trung tại khu vực gần trụ sở Công an phường.
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Quang Trung đã 12 lần nhận tiền với tổng số 220 triệu đồng. Trong đó, Trung giữ lại 60 triệu đồng cho cá nhân, phần còn lại được chia cho nhiều cảnh sát khu vực khác, gồm: Trương Anh Tuấn nhận 40 triệu đồng (8 lần), Nguyễn Tấn Lộc 36 triệu đồng và hai cán bộ khác mỗi người 12 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Minh Trường, từ tháng 1/2023 đến đầu tháng 1/2024, Thạch Phương Thu trực tiếp hoặc thông qua Phan Văn Mười đưa tiền 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 12 lần, tương đương 120 triệu đồng.
Ngoài ra, ngày 2/9/2023, Trường gọi điện yêu cầu Thu chuẩn bị đồ ăn phục vụ lực lượng trực lễ. Sau đó, Trung tiếp tục đề nghị Thu bổ sung thêm 5 con vịt quay và mang theo 10 triệu đồng. Thu cùng Mười đã mang số tiền và đồ ăn giao cho Trung gần trụ sở công an phường.
Bên cạnh các khoản tiền chi thường xuyên cho Trường và Trung, từ tháng 9/2023, khi lực lượng bảo vệ khu phố lập chốt kiểm soát quanh con hẻm nơi nhóm Thu hoạt động, Thu nhiều lần đưa tiền cho cảnh sát khu vực để tránh bị xử lý. Mỗi lần 200.000 đồng, tổng cộng 30 lần.
Tiền “bôi trơn” còn liên quan đến hoạt động karaoke
Cơ quan điều tra xác định vụ án còn liên quan đến một cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu tiếp tay cho việc sử dụng ma túy.
Cụ thể, từ năm 2015, Tống Vỹ Phượng – người sống tại con hẻm nơi nhóm Thu hoạt động nhờ con gái đứng tên đăng ký kinh doanh quán karaoke. Để thu hút khách và tăng lợi nhuận, Phượng chuẩn bị các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy tại cơ sở này.
Nhằm tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, từ tháng 9 đến tháng 12/2023, Phượng cùng Châu Đăng Khoa đã 4 lần đưa tổng cộng 16 triệu đồng cho cảnh sát khu vực Nguyễn Tấn Lộc.
Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, Phượng và Khoa còn chi tiền hàng tháng trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12/2023 cho Trưởng Công an phường Nguyễn Minh Trường với tổng số 12 triệu đồng, đồng thời đưa 20 triệu đồng cho hai cảnh sát khu vực khác.
Đường dây bị phát hiện khi đàn em mang heroin
Đầu tháng 1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn) phát hiện Hồ Hữu Thọ – đàn em của Thu – có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ 2 ống heroin trong túi quần của người này.
Từ đầu mối trên, cơ quan điều tra mở rộng vụ án. Ngày hôm sau, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Thạch Phương Thu và phát hiện thêm hai gói ma túy nhỏ trong phòng ngủ. Sau đó, gần 20 người liên quan đến đường dây này lần lượt bị bắt giữ.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày; chiều cùng ngày Hội đồng xét xử tiến hành phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan.