Chỉ từ khoản vay ban đầu vỏn vẹn 3 triệu đồng để mua sắm tư trang cá nhân, một nữ nhân viên phục vụ chưa tròn 16 tuổi đã bị các chủ quán biến thành món hàng trao đổi, gánh khoản nợ khống lên tới 70 triệu đồng

Vụ việc trên vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa bóc trần, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về các tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”. Ảnh: CACC.

Sự việc bắt đầu phát lộ vào ngày 3/10/2026, khi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tọa lạc tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 nữ nhân viên đang làm việc gồm em L.T.S. (sinh năm 2011, quê quán Nghệ An, thời điểm này chưa đủ 16 tuổi) và em H.T.T.T. (sinh năm 2009, quê quán Tuyên Quang).

Qua công tác nắm tình hình và xác minh bước đầu, công an nhận thấy hai thiếu nữ có nhiều dấu hiệu bị chủ cơ sở cùng các đối tượng liên quan khống chế, cưỡng bức ăn ở khép kín ngay tại chỗ nhằm ép buộc lao động. Nhận định vụ việc có tính chất hình sự phức tạp, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập tài liệu, làm rõ hành vi và phân hóa vai trò của từng mắt xích liên quan.

Món nợ 3 triệu đội lên 70 triệu và chiêu thức “chuyển nhượng” nhân viên

Kết quả điều tra cho thấy bi kịch của em L.T.S. bắt nguồn từ khoản vay 3 triệu đồng của chủ quán karaoke cũ để mua sắm quần áo và đồ dùng cá nhân. Đến tháng 4/2026, khi thiếu nữ nảy sinh ý định đổi chỗ làm, em đã liên hệ với H.V.D – nam nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa. Sau khi được D. trao đổi, chủ quán là Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1994, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đồng ý chi 3 triệu đồng để trả nợ thay cho nơi làm việc cũ, rồi đón S. về cơ sở của mình làm nhân viên phục vụ.

Đến tháng 6/2026, khi S. cùng D. và hai nữ nhân viên khác đồng loạt xin thôi việc, Cường bất ngờ tuyên bố cả 4 người đang nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và ra điều kiện phải thanh toán toàn bộ mới được rời đi. Để thu hồi tiền, Cường đã móc nối với Lê Đỗ Hiếu (sinh năm 1998, trú tại phường Hàm Rồng – chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh). Hiếu lập tức đồng ý chi trả trực tiếp 32 triệu đồng cho Cường để tiếp nhận nhóm lao động này về làm cho quán mình.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2026, D. cùng hai nhân viên còn lại bất ngờ bỏ trốn mà không trả tiền. Cho rằng bị quỵt nợ, Hiếu ép một mình S. phải “gánh nợ” thay cho cả ba người bỏ trốn với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản nợ 5 triệu đồng trước đó, tổng số tiền mà chủ cơ sở bắt ép thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi phải gánh chịu đã bị đẩy vọt lên thành 70 triệu đồng.

Để ngăn chặn nữ nhân viên tìm đường trốn thoát, Hiếu bắt ép cả L.T.S. và H.T.T.T. phải sinh hoạt, ăn ngủ biệt lập bên trong một chiếc container đặt ngay tại khuôn viên quán karaoke. Đồng thời, Hiếu cắt cử nhân viên dưới quyền là Lê Thế Cảnh (sinh năm 2002, trú tại phường Đông Tiến) trực tiếp quản lý, giám sát nhất cử nhất động của hai nạn nhân.

Dưới sự canh chừng gắt gao, hai cô gái bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự do đi lại và không được phép tự ý rời khỏi nơi ở; mọi hoạt động di chuyển ra ngoài đều phải được Hiếu phê duyệt và có Cảnh theo sát kè kè. Khi đêm xuống, Cảnh khóa chặt cửa container từ bên ngoài và giữ chìa khóa riêng. Thậm chí, ngay cả những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như đi vệ sinh, hai thiếu nữ cũng buộc phải gọi điện thoại để Cảnh ra mở khóa cửa.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ và tài liệu điều tra, ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đỗ Hiếu về hai tội danh “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật” theo Điều 151, Điều 157 Bộ luật Hình sự; Hoàng Ngọc Cường về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự; và Lê Thế Cảnh về tội “Giam người trái pháp luật” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các hành vi vi phạm trước pháp luật.

PV (SHTT)