Pháp luật
02/03/2026 08:07Thương vụ "mở đường" cho AIC tại Bộ Y tế: Từ cái gật đầu của cựu Bộ trưởng đến dòng tiền "lại quả" 5%
Trong đó, Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là một "mắt xích" không thể thiếu, bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ mang tính chất "đặt vấn đề" trực tiếp với người đứng đầu ngành y tế thời điểm bấy giờ.
Theo hồ sơ vụ án, ngay khi hai dự án bệnh viện trọng điểm bắt đầu triển khai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chủ động tiếp cận bà Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Tại cuộc gặp này, bà Nhàn thẳng thắn đề nghị được "tạo điều kiện" để AIC tham gia các gói thầu xử lý chất thải và cung cấp thiết bị y tế. Sau cái gật đầu về chủ trương, bà Tiến đã truyền đạt lại mong muốn của AIC cho cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, đồng thời không quên nhắc nhở về yếu tố giá thành trong các hợp đồng tương lai.

Tiếp nhận "tín hiệu" từ lãnh đạo, Nguyễn Chiến Thắng đã trực tiếp làm việc với đại diện phía AIC là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn. Tại đây, một thỏa thuận ngầm đã nhanh chóng được thiết lập: AIC cam kết sẽ chi trả 5% giá trị tạm ứng và thanh toán trước thuế để "cảm ơn" Ban Y tế trọng điểm. Sự thỏa hiệp này đã dẫn đến việc ký kết hai hợp đồng trị giá 140 tỷ đồng vào cuối năm 2016 cho Liên danh AIC - Mopha. Tính đến cuối năm 2024, Nhà nước đã giải ngân hơn 72 tỷ đồng cho liên danh này, và cũng từ dòng tiền đó, ông Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 1,8 tỷ đồng tiền "lại quả".
Không chỉ riêng AIC, một "ông lớn" khác là VNPT cũng sa vào kịch bản tương tự. Thông qua sự đồng ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, VNPT đã tổ chức hội thảo giới thiệu năng lực ngay tại trụ sở Bộ Y tế. Kết quả là Ban Y tế trọng điểm đã phối hợp để đơn vị này trúng hai gói thầu khổng lồ trị giá 335 tỷ đồng. Sau khi nhận 135 tỷ đồng tiền tạm ứng và thanh toán, đại diện VNPT đã chi ngược lại cho Nguyễn Chiến Thắng số tiền 4,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, đây là một quy trình trục lợi khép kín từ khâu tiếp cận lãnh đạo, thống nhất chủ trương cho đến khi hợp đồng được ký kết và tiền "phần trăm" được trích lại sau mỗi đợt giải ngân.
Hiện tại, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn đang bỏ trốn và đã phải nhận tổng cộng 30 năm tù trong các vụ án khác, trong khi những sai phạm tại Bộ Y tế đang tiếp tục được làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.