Liên quan đến đại án gây chấn động dư luận tại Bộ Y tế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa công bố những số liệu đáng chú ý về việc thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả.

Trong bối cảnh sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 gây thiệt hại ngân sách lên tới hơn 800 tỷ đồng, tính đến nay, tổng số tiền mà các bị can và cá nhân liên quan nộp lại chỉ đạt hơn 44,7 tỷ đồng, cùng với việc kê biên 7 bất động sản giá trị.

Dẫn đầu danh sách tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. Dù bị cáo buộc vai trò chính trong việc gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng do chi sai quy định các khoản thuê tư vấn nước ngoài và hỗ trợ doanh nghiệp, bà Tiến đã nộp lại số tiền 14,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, con số này cao gấp đôi so với số tiền 7,5 tỷ đồng mà bà khai đã nhận từ các cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn trong suốt quá trình điều tra.

Cơ quan điều đa đã thu được bao nhiêu tiền và tài sản trong vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến? -0
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Xếp thứ hai về mức độ khắc phục là bị can Lê Thanh Thiêm – người bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD của Bộ Y tế thông qua lời hứa "chạy án" với đoàn kiểm tra. Thông qua em gái, bị can Thiêm đã nộp lại 14 tỷ đồng để mong hưởng sự khoan hồng. Trong khi đó, bị can Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm – người nhận hối lộ "đậm" nhất với các thỏa thuận trích lại 5% giá trị thanh toán từ nhà thầu – hiện mới chỉ nộp vỏn vẹn 1 tỷ đồng khắc phục.

Bản kết luận điều tra cũng phơi bày bức tranh đen tối về việc chia chác tiền hối lộ trong nội bộ Ban Y tế trọng điểm. Sau khi nhận tổng cộng 88 tỷ đồng hối lộ, bị can Thắng đã chi hơn 63 tỷ đồng cho nhiều mục đích, bao gồm đưa cho bà Tiến 2,5 tỷ đồng, bồi dưỡng cho các cán bộ lãnh đạo Ban gần 3 tỷ đồng và chia cho các cá nhân khác 5,5 tỷ đồng. Tương tự, bị can Nguyễn Hữu Tuấn sau khi nhận 12 tỷ đồng cũng đã nhanh chóng trích ra 5 tỷ đồng để "biếu" cựu Bộ trưởng và chi hàng trăm triệu đồng bồi dưỡng thuộc cấp.

Để đảm bảo thi hành án và giải quyết phần dân sự, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên 7 bất động sản của các bị can chủ chốt. Cụ thể, bị can Nguyễn Chiến Thắng bị kê biên 3 nhà đất tại Hà Nội và Phủ Lý; bị can Nguyễn Hữu Tuấn và Đào Xuân Sinh mỗi người bị kê biên một bất động sản. Ngoài ra, bị can Nguyễn Kim Trung cũng bị tạm giữ quyền sở hữu 2 nhà đất tại Hà Nội.

Dù số tiền thu hồi hiện tại còn khá khiêm tốn so với quy mô thất thoát của vụ án, nhưng những nỗ lực kê biên tài sản và vận động khắc phục của các cá nhân thuộc Ban Y tế trọng điểm – với mức nộp từ vài chục triệu đến 1 tỷ đồng mỗi người – đang cho thấy sự quyết liệt của pháp luật trong việc truy thu lại tài sản cho Nhà nước.

PTH (SHTT)