-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Pháp luật
18/04/2021 15:14TP HCM: Phải khởi tố vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên!
Liên quan đến vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên ngay trong trường học gây phẫn nộ dư luận, trung tá Mai Trọng Hạnh - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP HCM - vừa ký thông báo kết luận giám định gửi đến gia đình 2 thiếu niên này.
Sẽ khiếu nại kết quả giám định
Theo thông báo kết luận điều tra, 2 thiếu niên N.D.T.A và N.P.H.T (cùng 14 tuổi, ngụ quận10, bị nhân viên bảo vệ dân phố đánh) nhập viện ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 1-4 và xuất viện ngày 2-4.
Căn cứ kết luận giám định pháp y về thương tích thì tỉ lệ thương tích đối với em N.D.T.A là 0% và không đủ cơ sở xác định có chấn thương đầu hay không. Thông báo cũng thể hiện em N.D.T.A nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1 than đau đầu nhưng khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm cận lâm sàng không ghi nhận bất thường, hiện tại ổn định. Còn em N.P.H.T cũng được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 và than đau đầu, đau cổ nhưng đến nay không ghi nhận bất thường và tỉ lệ thương tật cũng là 0%.
Trao đổi với phóng viên, bà Đ.T.T.A (mẹ em N.D.T.A) cho biết gia đình rất bất ngờ với thông báo kết luận này. "Gia đình chúng tôi đã ủy quyền cho luật sư để làm việc với cơ quan công an về kết luận giám định thương tích trên để làm rõ thêm. Tôi mong muốn xử đúng người, đúng luật" - bà Đ.T.T.A nói. Còn bà T.T.M (mẹ của N.P.H.T) cũng không đồng tình với kết quả giám định, cho biết gia đình sẽ khiếu nại.
Vụ việc gây phẫn nộ dư luận xảy ra lúc 23 giờ 10 phút ngày 31-3. Trong lúc tuần tra, Tổ bảo vệ dân phố phường 14, quận 10 bắt giữ 2 em N.P.H.T và N.D.T.A do nghi đột nhập Trường THCS Nguyễn Văn Tố để trộm cắp. Hai nạn nhân bị đưa vào phòng giám thị của trường. Tại đây, một bảo vệ dân phố đã có hành vi bạo hành, vừa chửi tục vừa đánh đập thô bạo các em. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM Lê Minh Tấn đã ký công văn gửi giám đốc Công an TP HCM đề nghị chỉ đạo và phối hợp xử lý vụ việc, sớm truy tố và xét xử người có hành vi bạo hành trẻ em.
Lãnh đạo quận 10 cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc, không bao che. Ngay trong sáng 2-4, đã yêu cầu chủ tịch UBND phường 14 đình chỉ ngay công việc 4 thành viên tổ dân phố có liên quan để thực hiện việc xác minh. Ngoài ra, UBND quận 10 cũng giao Ban Chỉ huy Công an quận tiến hành các bước điều tra sự việc theo quy định. Đồng thời, giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với địa phương đến gia đình 2 thiếu niên để động viên, thăm hỏi.
Thế nhưng, sau hơn nửa tháng, với thông báo kết luận giám định trên, không chỉ gia đình nạn nhân mà dư luận cũng đặt ra nhiều băn khoăn, liệu vụ việc có bị "chìm xuồng"?
Vi phạm rất nghiêm trọng
Nhìn nhận vụ việc gây phẫn nộ trên mạng xã hội này, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) nói: "Tôi coi đi coi lại clip rất nhiều lần. Hành động đánh, đá của bảo vệ dân phố đối với 2 thiếu niên là rất tàn bạo, đá vào vùng trọng yếu trên cơ thể, nhìn rất đau lòng. Về tỉ lệ thương tật, nếu nhìn đánh như vậy mà 0% thì rất khó hiểu. Muốn bảo đảm tính khách quan và nghiêm minh của pháp luật thì có thể yêu cầu giám định lại ở một cơ quan giám định khác".
Theo luật sư Đức, nếu gia đình không đồng ý kết quả giám định thì có quyền khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư. Ngoài ra, cơ quan bảo vệ trẻ em cũng có quyền kiến nghị yêu cầu giám định lại.
Trả lời câu hỏi "với kết quả giám định thương tích là 0% thì liệu có đủ cơ sở xử lý hình sự bảo vệ dân phố hay không?", luật sư Nguyễn Văn Đức nêu quan điểm: "Công an quận 10 phải khởi tố vụ án để điều tra, còn có khởi tố bị can, khởi tố tội gì thì tính sau. Sau khi khởi tố vụ án, nếu cơ quan tố tụng điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm hay không, tội gì thì có thể khởi tố bị can. Trường hợp qua hoạt động tố tụng xác định không đủ yếu tố cấu thành phạm tội thì ra quyết định đình chỉ vụ án. Tôi nghĩ phải xử lý dứt điểm, xử nghiêm; nếu không sẽ tạo một tiền lệ không hay".
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM, người bảo vệ quyền lợi cho 2 thiếu niên) nhận định đây là vụ việc rất nghiêm trọng. "Căn cứ điều 134 Luật Hình sự 2015, quy định về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" thì trong trường hợp này, dù thương tật dưới 11% nhưng thuộc các khoản c (đối với người dưới 16 tuổi), khoản i (có tính chất côn đồ) thì vẫn đủ yếu tố khởi tố nhân viên bảo vệ dân phố" - luật sư Ngọc Nữ chỉ rõ.
Luật sư Ngọc Nữ còn bày tỏ quan điểm phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong vụ việc này. Bà nhấn mạnh: "Không thể để bạo hành xảy ra trong trường học, nơi mà mục đích chính là giáo dục học sinh về cả kiến thức lẫn nhân cách. Người đứng đầu nhà trường không thể vô can".
Cơ quan giám sát cần vào cuộc
Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho biết cơ quan này đã có công văn gửi UBND quận 10 đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.
"Chúng tôi nhận thấy hành vi đánh, đá vào mặt và đầu trẻ em của bảo vệ dân phố là hành vi trái pháp luật, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của trẻ. Sự việc xảy ra ngay trong phòng giám thị trường học, nhiều người chứng kiến nhưng không can ngăn. Trong vụ việc này, các cơ quan tố tụng cần phải xử lý nghiêm minh. Nếu không làm đến nơi đến chốn thì còn các cơ quan giám sát khác vào cuộc" - bà Hồng đề nghị.
P.Dũng
Theo Phạm Dũng - Sỹ Hưng - Ý Linh (Nld.com.vn)
- Bộ Tài chính đề xuất nới lỏng quy định về hóa đơn điện tử nhằm giải cứu hệ thống khỏi nguy cơ quá tải (16:29)
- Rạn nứt tại Al Nassr: Khi C. Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới (16:23)
- Vừa khép lại tuổi công sở, nhiều cha mẹ đã bước thẳng vào “ca trực” trông cháu không lương (16:21)
- Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười (40 phút trước)
- FBI đánh giá cao nỗ lực "quét sạch" tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (58 phút trước)
- Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế (1 giờ trước)
- Nguy cơ mất trắng tiền và dữ liệu cá nhân, cảnh báo đỏ tới 1 tỷ người dùng Android (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? (1 giờ trước)
- Biến cố nghẹt thở tại Anfield: Vì sao Man City bị tước bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng? (1 giờ trước)
- Phim xuyên không của Vương Sở Nhiên, Thừa Lỗi gây sốt (1 giờ trước)