Sáng ngày 12/2, một chuyên án về vi phạm quy định khai thác tài nguyên đã có bước tiến mới khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Huế chính thức công bố quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam ba đối tượng chủ chốt.

Nhóm bị can này bị cáo buộc đã tổ chức khai thác trái phép một diện tích khổng lồ quặng cao lanh tại mỏ La Dứt, gây thất thoát tài nguyên quốc gia với giá trị ước tính vượt mức 9 tỷ đồng.

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan chức năng, ba gương mặt đứng sau đường dây này bao gồm Trần Hải Sinh (66 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera; Nguyễn Văn Phú (38 tuổi), Giám đốc điều hành mỏ La Dứt; và Phan Hùng Lĩnh (42 tuổi), nhân viên kỹ thuật trực tiếp tại mỏ. Các đối tượng bị khởi tố theo điểm đ, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc bắt đầu lộ sáng khi lực lượng chức năng tiến hành rà soát thông tin trên không gian mạng kết hợp với công tác nắm tình hình địa bàn. Qua đó, cơ quan công an phát hiện những dấu hiệu bất thường tại mỏ cao lanh La Dứt (thuộc thôn Đụt Tiêng 1, xã A Lưới 1, TP. Huế). Được biết, khu vực này vốn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Gạch men Thừa Thiên Huế, sau đó quyền khai thác được chuyển giao lại cho Công ty Hucera do Trần Hải Sinh điều hành.

Mặc dù nắm rất rõ các cột mốc ranh giới được pháp luật quy định, nhưng trong suốt một thời gian dài từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trần Hải Sinh, các bị can đã ngang nhiên tổ chức khai thác vượt phạm vi cấp phép. Kết quả đo đạc thực tế cho thấy diện tích bị xâm hại lên đến hơn 11.200 m2. Toàn bộ số khoáng sản khai thác lậu này được đưa về nhà máy để chế biến sâu, sau đó tuồn ra thị trường bán cho các đơn vị có nhu cầu nhằm trục lợi.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của nhóm đối tượng không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước mà còn trực tiếp tác động xấu đến môi trường sinh thái và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương. 

Hiện nay, Công an TP. Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, quyết tâm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

PTH (SHTT)