Pháp luật
10/03/2026 09:37Triệt phá đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: Bản án nghiêm khắc cho 10 "nữ quái"
Ngày 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 10 bị cáo nữ về tội danh liên quan đến hoạt động dịch vụ "trọn gói" đầy tinh vi này.

Cầm đầu đường dây trong nước là Quách Thị Thương (37 tuổi, quê Thái Nguyên). Theo cáo trạng, do thất nghiệp, Thương đã bắt mối với một đối tượng người nước ngoài tên Wang qua mạng xã hội. Theo đơn đặt hàng của Wang, Thương có nhiệm vụ săn lùng những phụ nữ Việt Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để mang thai thuê cho những người độc thân hoặc cặp vợ chồng hiếm muộn người Trung Quốc.
Quy trình vận hành của nhóm đối tượng này khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng về độ phức tạp và xuyên biên giới. Các thai phụ sẽ được hướng dẫn sang Trung Quốc, Campuchia hoặc Thái Lan để cấy phôi, sau đó sang Campuchia dưỡng thai cho đến khi sức khỏe ổn định mới quay về Việt Nam chờ ngày sinh nở. Để quản lý "nguồn hàng", Thương chỉ đạo đồng bọn thuê các căn hộ tại tỉnh Hưng Yên làm nơi tập kết các bé sơ sinh. Tại đây, đội ngũ bảo mẫu được phân công chăm sóc trẻ trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục "hợp thức hóa".
Để bàn giao các cháu bé cho khách hàng người nước ngoài, đường dây này không ngần ngại sử dụng các thủ đoạn phạm pháp như làm giả giấy chứng sinh, thuê người đứng tên khai sinh giả, thậm chí làm giả kết quả xét nghiệm ADN để làm thủ tục nhận cha cho con. Toàn bộ dòng tiền thanh toán từ tiền công cho thai phụ đến lương thưởng của các "mắt xích" trong đường dây đều được thực hiện qua một đầu mối chuyển khoản để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.
Hội đồng xét xử xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2025, nhóm của Thương đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ mang thai hộ. Quách Thị Thương với vai trò điều hành chính đã hưởng lợi 345 triệu đồng và trực tiếp tham gia 11 vụ việc. Các bị cáo còn lại như Phạm Thị Hoài Thu, Đoàn Hà Trang cũng đóng vai trò đắc lực trong việc đưa thai phụ đi khám, xuất nhập viện và điều phối dòng tiền. Nhiều bị cáo khác xuất thân từ chính những người từng mang thai hộ, sau đó trở thành môi giới hoặc bảo mẫu trong đường dây.
Dựa trên tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quách Thị Thương mức án cao nhất là 36 tháng tù giam. Các bị cáo Phạm Thị Hoài Thu và Đoàn Hà Trang cùng nhận mức án 27 tháng tù. Lò Thị Thanh bị tuyên 24 tháng tù, trong khi các đối tượng khác nhận mức án từ 9 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam tùy theo mức độ phạm tội. Bản án là lời cảnh báo đanh thép đối với các hành vi biến cơ thể phụ nữ và trẻ em thành món hàng trục lợi, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và đạo đức xã hội.