Một đường dây ma túy quy mô lớn bị phanh phui với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tiếp viên hàng không vận chuyển hàng từ nước ngoài, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng có ký hiệu riêng để phân phối tại nhiều địa phương.

Theo cáo trạng vừa được VKSND TP.HCM hoàn tất, Hà Danh Nậm bị xác định là người cầm đầu đường dây ma túy lớn, tổ chức vận chuyển, tiêu thụ thông qua nhiều mắt xích. Dù đang ở nước ngoài và sử dụng nhiều tên giả, Nậm vẫn trực tiếp điều hành hoạt động, thuê người nhận hàng và phân phối trong nước.

Trong đó, Hoàng Sỹ Thắng – một tài xế quê Nghệ An – được giao nhiệm vụ nhận các kiện hàng gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, Thắng lôi kéo cháu rể là Bùi Văn Ánh cùng tham gia vận chuyển và giao hàng theo chỉ đạo.

06-1775485298-trum-ma-tuy-dieu-hanh-duong-day-lien-quan-4-tiep-vien-hang-khong
Ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không mang về Việt Nam. Ảnh: Hải quan TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng, ký hiệu chữ “T”, sau đó ngụy trang cùng nhiều loại hàng hóa thông thường như cà phê, kẹo, dầu gội, bàn chải… nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Các kiện hàng này được vận chuyển về Việt Nam qua đường xách tay hoặc chuyển phát nhanh quốc tế.

Đầu năm 2023, theo chỉ đạo của Nậm, Thắng nhiều lần nhận hàng tại khu vực Đồng Nai, mang về nơi ở để phân loại. Những tuýp kem có ký hiệu riêng chứa ma túy sẽ được tách ra giao cho người nhận, phần còn lại là hàng tiêu dùng được giữ lại. Sau đó, Thắng tiếp tục đóng gói và nhờ Ánh vận chuyển đến các địa điểm được chỉ định.

Đáng chú ý, ngày 16/3/2023, lực lượng hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 11 kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về. Trước đó, Nậm đã yêu cầu Thắng chuẩn bị nhận lô hàng này và thậm chí chuyển tiền công cho một trong các tiếp viên. Tuy nhiên, khi sự việc bị phát hiện, Nậm lập tức yêu cầu xóa dấu vết liên lạc.

Song song với hình thức xách tay, đường dây này còn vận hành kênh chuyển phát nhanh. Một số đối tượng tại Pháp gom hàng từ cộng đồng người Việt rồi gửi về Việt Nam, sau đó được chuyển tiếp cho các đầu mối trong nước mà không kiểm tra bên trong.

Quá trình điều tra cho thấy, các đối tượng đã sử dụng sim rác, thông tin giả để giao nhận hàng, đồng thời xóa dấu vết sau mỗi lần giao dịch. Tiền công được trả với mức cao bất thường, từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi chuyến.

06-1775485307-trum-ma-tuy-dieu-hanh-duong-day-lien-quan-4-tiep-vien-hang-khong
Ca sĩ Chi Dân - người sử dụng ma túy có nguồn gốc từ đường dây của Hà Danh Nậm và Hoàng Sỹ Thắng - khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Dù một số bị can khai không biết bên trong là ma túy, cơ quan điều tra xác định họ phải nhận thức rõ hành vi vi phạm khi tham gia vào quy trình vận chuyển có tổ chức, với nhiều dấu hiệu che giấu.

Đối với Hà Danh Nậm, dù không thừa nhận liên quan, kết quả giám định giọng nói cùng lời khai của các đối tượng liên quan xác định người này chính là “đầu não” chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng kết luận 4 tiếp viên hàng không không có mối liên hệ, không nhận tiền hay liên lạc với các bị can trong vụ án, do đó không đủ căn cứ xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá một mạng lưới rộng lớn với hàng trăm đối tượng tham gia, hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây này lên tới gần 29.000 tỷ đồng, cùng hàng trăm nhánh nhỏ bị bóc gỡ.

Đây được xác định là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng công nghệ và nhiều hình thức vận chuyển để che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng đã khởi tố hàng trăm vụ án liên quan và truy tố hơn 200 bị can trong chuyên án.

Biên Thùy (SHTT)