Pháp luật
07/05/2026 20:44Truy tố ông chủ "hệ sinh thái" dược phẩm sản xuất gần 13 triệu sản phẩm giả: Cắt giảm thành phần, lập hai sổ sách kế toán, trốn thuế 190 tỷ đồng
Ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm cùng 18 đồng phạm về các tội danh liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền. Trong số các bị can, bà Trần Thị Huệ (nguyên Giám đốc một công ty trong hệ sinh thái) cũng bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm nắm giữ 70% cổ phần và trực tiếp điều hành Công ty Herbitech. Dù đã đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, Khiêm vẫn chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh công thức bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu rẻ tiền để tăng lợi nhuận. Quy trình này được tổ chức bài bản từ khâu nghiên cứu đến kiểm soát chất lượng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, doanh nghiệp này đã tung ra thị trường hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại. Kết quả giám định 118 mẫu sản phẩm cho thấy có tới 87 lô hàng là giả do hàm lượng hoạt chất đạt dưới 70% so với mức công bố. Toàn bộ số hàng này đã được tiêu thụ cho hàng chục khách hàng, thu lời bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Bên cạnh sai phạm về chất lượng hàng hóa, bị can Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống sổ sách trên phần mềm Misa để che giấu doanh thu thực tế. "Hệ sinh thái" này đã trốn thuế trên tổng doanh thu không kê khai lên tới 190 tỷ đồng. Dù thực tế kinh doanh có lãi lớn, doanh nghiệp vẫn báo lỗ trên các báo cáo tài chính chính thức gửi cơ quan quản lý.
Nhằm hợp thức hóa số tiền 54 tỷ đồng lợi nhuận từ hành vi phạm pháp, Khiêm đã thành lập thêm Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech. Sau đó, các bị can thực hiện hành vi "rửa tiền" thông qua việc ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại một khu công nghiệp ở tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đánh giá hành vi của nhóm bị can mang tính chất có tổ chức, kéo dài trong nhiều năm, không chỉ gây thất thoát ngân sách Nhà nước mà còn trực tiếp xâm phạm quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.