Pháp luật
21/04/2026 14:03Tuyên án tử hình đối với "Hào mặt quỷ" trong vụ thảm án sát hại 4 người gia đình vợ
Với những hành vi tàn độc và mất nhân tính, bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, còn được biết đến với biệt danh Hào "mặt quỷ") đã phải nhận mức án nghiêm khắc nhất.

Theo cáo trạng, bi kịch bắt nguồn từ sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân giữa Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. Do Thuận lún sâu vào nghiện ngập, chị H. cùng con riêng đã chuyển về nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị D. để sinh sống. Thay vì hối cải, Thuận lại nảy sinh lòng thù hận, cho rằng gia đình vợ đối xử tệ bạc với mình. Đỉnh điểm vào tối 12/9/2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận đã chuẩn bị hung khí gồm dao và búa với ý định sát hại cả gia đình vợ để trả thù.
Rạng sáng ngày 13/9, một cuộc thảm sát kinh hoàng đã diễn ra tại nhà bà D. Hung thủ đã nhẫn tâm dùng búa tấn công khiến em trai chị H. tử vong ngay tại cổng. Sau đó, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. khi hai người chạy ra cứu giúp. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn lẻn vào phòng ngủ để truy sát cháu P. (13 tuổi, con riêng của chị H.). Rất may mắn, cháu P. đã kịp leo tường trốn sang nhà hàng xóm để cầu cứu và thoát chết thần kỳ. Trong cơn cuồng sát, Thuận chỉ duy nhất không xuống tay với cháu M. (3 tuổi) là con chung của bị cáo và chị H.
Sau khi gây án, kẻ sát nhân thản nhiên xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi dùng chăn che đậy nhằm phi tang. Trước khi bỏ trốn, Thuận còn lấy đi tiền mặt và điện thoại của bà D., đồng thời tiếp tục khống chế, cướp tài sản của một người phụ nữ khác trên đường tẩu thoát. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực phường Ea Kao.
Tại phiên tòa, Nguyễn Nam Đại Thuận thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, thái độ của bị cáo tại tòa khiến những người tham dự không khỏi phẫn nộ. Khi được nói lời sau cùng, Thuận giữ im lặng và không hề có một lời xin lỗi gửi đến gia đình bị hại. Thậm chí, lúc nhận án tử, bị cáo chỉ quay sang nhắn nhủ người thân "đừng buồn" một cách lạnh lùng.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nhiều người và gây nguy hiểm cho xã hội. Tổng hợp các tội danh Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Nam Đại Thuận mức án tử hình.