Sau khi bị tuyên án ở cấp sơ thẩm, ông Trần Quốc Tân – cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân – cùng người thân đã đồng loạt kháng cáo, cho rằng bản án chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc.

TAND khu vực 16 (TPHCM) vừa thông báo đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ba bị cáo gồm ông Trần Quốc Tân, em trai là Trần Quốc Tuấn và vợ là Châu Ngọc Phụng. Cả ba đều đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến các tội danh không chấp hành án và trốn thuế.

Trước đó, ngày 13/4, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt ông Trần Quốc Tân 3 năm 9 tháng tù về hai tội danh nêu trên. Hai bị cáo còn lại, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, mỗi người bị tuyên 9 tháng tù về tội không chấp hành án.

26-1777193945-vo-chong-chu-cong-ty-dau-phong-tan-tan-khang-cao-toan-bo-ban-an-so-tham
Ông Tân (ở giữa) cùng vợ và em trai tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo nội dung cáo trạng, ông Tân bị xác định đã cho thuê tài sản của công ty như nhà xưởng, kho bãi nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai và không báo cáo thuế, dẫn đến việc trốn thuế với số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2014, công ty còn ghi nhận các khoản thu từ hoạt động kinh doanh ngoài sổ sách, dù đã xuất hóa đơn, khiến số tiền thuế không nộp vượt 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế được xác định gần 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cáo trạng cũng đề cập hành vi không chấp hành bản án liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Cụ thể, từ năm 2011, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phần cho một cá nhân, ông Tân không thực hiện các yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định, dù đã có phán quyết từ tòa án vào năm 2018 buộc công ty phải thực hiện.

Trong vụ việc này, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng với vai trò thành viên hội đồng quản trị bị cho là không có động thái ngăn chặn, để mặc ông Tân điều hành, dẫn đến việc bản án không được thi hành dù có đủ điều kiện thực hiện.

Thùy Dương (SHTT)