Sau khi nhận bản án sơ thẩm liên quan đến sai phạm tại hàng loạt dự án thủy lợi nghìn tỷ, Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng hai bị cáo khác đã chính thức gửi đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại hình phạt và trách nhiệm bồi thường dân sự.

Liên quan đến vụ án sai phạm tại các dự án thủy lợi trọng điểm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa tiếp nhận đơn kháng cáo của ba bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Cùng gửi đơn xin xem xét lại bản án sơ thẩm còn có ông Trần Văn Lăng (cựu Giám đốc Ban 2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT) và Vũ Đình Thịnh (Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân). 

Trong khi ông Dân và ông Lăng xin giảm nhẹ hình phạt, thì bị cáo Thịnh còn đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại trách nhiệm dân sự đối với cá nhân mình.

22-1776820561-vu-an-cuu-thu-truong-bo-nnptnt-nhan-hoi-lo-ong-chu-cong-ty-hoang-dan-cung-dong-pham-khang-cao
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm hồi đầu tháng 4/2026 đã khép lại với những mức án nghiêm khắc dành cho nhóm cựu cán bộ ngành nông nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp. 

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Ở nhóm tội danh này, bị cáo Trần Văn Lăng nhận mức án nặng nhất là 13 năm tù; các bị cáo khác như Trần Tố Nghị lĩnh 6 năm tù, Nguyễn Hải Thanh 5 năm tù và Lê Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù.

Đối với mắt xích chính của vụ án là Nguyễn Văn Dân, tòa xác định bị cáo này phạm cùng lúc ba tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu" và "Vi phạm quy định về kế toán", với tổng hình phạt chung là 14 năm tù. Ngoài án tù, ông Dân còn gánh trách nhiệm dân sự nặng nề khi phải bồi thường hơn 269 tỷ đồng cho Nhà nước, sau khi đã trừ đi các khoản khắc phục hậu quả, bao gồm cả 175 cây vàng do gia đình nộp lại.

Hồ sơ vụ án phơi bày một quy trình đi đêm"tinh vi tại 5 gói thầu thuộc các dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, Bản Mồng, Bản Lải và Cánh Tạng. Lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Bộ, ông Dân đã chi tiền hoa hồng để đổi lấy việc được cung cấp trước thông tin dự toán, từ đó dàn xếp hồ sơ để Công ty Hoàng Dân trúng thầu dễ dàng. Những cú bắt tay này đã gây thất thoát cho ngân sách hơn 250 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở sai phạm đấu thầu, ông chủ Công ty Hoàng Dân còn thiết lập một hệ sinh thái gồm 7 công ty con và vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán song song. Một hệ thống dùng để quản lý nội bộ với các con số thật, hệ thống còn lại được chỉnh sửa tinh vi nhằm mục đích trốn thuế và hợp thức hóa các khoản chi khống, gây thiệt hại thêm gần 100 tỷ đồng cho tài sản công.

Vụ án hiện đang chờ các bước tố tụng tiếp theo tại Tòa án nhân dân Tối cao để xem xét các nội dung kháng cáo của nhóm bị cáo này.

TN (SHTT)