Pháp luật
07/04/2026 09:25Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương: Phanh phui đường dây "phù phép" hồ sơ tâm thần, khởi tố 43 cán bộ và nhân viên
Tính đến ngày 6/4, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 66 bị can về hàng loạt tội danh nghiêm trọng, từ tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy đến đưa - nhận hối lộ và làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Tâm điểm của vụ án nằm ở sự tha hóa có hệ thống tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với 43 bị can bị sa lưới. Danh sách này trải dài từ cấp lãnh đạo cao nhất đến nhân viên bảo vệ, bao gồm 4 lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Viện, 6 lãnh đạo cấp phòng, cùng 29 cán bộ điều dưỡng. Không chỉ dừng lại ở đơn vị này, "vòi bạch tuộc" của vụ án còn vươn tới Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung tâm Giám định miền núi phía Bắc và thậm chí là cả các cán bộ thuộc cơ quan tư pháp như Công an, Viện Kiểm sát.
Kết quả điều tra bước đầu đã lột trần thủ đoạn tinh vi của các đối tượng: lợi dụng chính sách nhân đạo miễn giảm trách nhiệm hình sự cho người bệnh tâm thần, các tội phạm đã móc nối, chung chi tiền bạc với đội ngũ y bác sĩ để "mua" những bản kết luận giám định sai sự thật. Sự tiếp tay này đã biến những cơ sở chữa bệnh bắt buộc trở thành "vỏ bọc" an toàn để các đối tượng né tránh sự trừng phạt của pháp luật. Thậm chí, ngay trong thời gian điều trị bắt buộc, một số bị can như Bùi Thị Thanh Thủy hay Nguyễn Thị Hồng Vân vẫn ngang nhiên điều hành đường dây mua bán ma túy với số lượng lên tới hàng chục kg.
Bên cạnh việc làm rõ hành vi phạm tội, cơ quan chức năng đã thực hiện thu hồi tài sản triệt để với hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị lớn. Hiện tại, một cuộc rà soát quy mô toàn quốc đang được tiến hành đối với gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn từ năm 2020 đến nay. Những kết quả bước đầu đã chứng minh nhiều trường hợp giám định sai lệch, giúp đưa những kẻ thủ ác thực sự ra ánh sáng.
Công an TP. Hà Nội nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân vào cơ quan tư pháp và hiệu lực quản lý nhà nước. Với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cơ quan điều tra khẳng định sẽ quyết tâm đưa những đối tượng "tâm thần giả" trở lại đúng hiện trạng để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kêu gọi các cá nhân liên quan chủ động đầu thú để hưởng sự khoan hồng, đồng thời đề nghị các đơn vị nghiệp vụ phối hợp rà soát chặt chẽ các vụ việc có yếu tố giám định tâm thần trong những năm qua.