Pháp luật
14/10/2015 10:34Vụ "Cò công chức" ở Hà Nội: Khởi tố, bắt giam nhiều bị can
Qua điều tra, công an thành phố Hà Nội khẳng định, một số “cò” công chức lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo chứ không có đường dây chạy công chức.
|
Đại tá Dương Văn Giáp thông tin cò công chức ở huyện Sóc Sơn. Ảnh: Võ Hải. |
Sau đó, chị Hà giới thiệu một phụ nữ tên Giang có nhu cầu xin cho con nuôi vào công chức. Qua môi giới của Hải, chị Giang đã gặp Đàm Hữu Dũng (43 tuổi, giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự) tại quán café trên đường Hoàng Quốc Việt. Trong cuộc gặp, Dũng cho biết có khả năng chạy công chức tại huyện Sóc Sơn và mất khoảng 200 triệu đồng.
Khai báo với cơ quan công an, Nguyễn Văn Hải cho biết, thấy Dũng là giảng viên quân đội nên nghĩ có quan hệ để xin vào công chức huyện Sóc Sơn. Trong khi đó, Đàm Hữu Dũng khai báo không có quan hệ và khả năng xin vào công chức, nhưng do khó khăn về kinh tế nên khi được nhờ đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
“Công an Hà Nội đã tổ chức xác minh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến Đàm Hữu Dũng cho Cơ quan điều tra khu vực I - Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền”, đại tá Giáp nói.
Về thông tin bà Ngô Thị Toàn (55 tuổi), giáo viên trường Tiểu học Bắc Sơn A (Sóc Sơn) và Trần Văn Ánh làm cò công chức, kết quả điều tra của Công an Hà Nội cho thấy bà Toàn đã nhận 120 triệu đồng để lo chạy công chức cho 2 trường hợp và cả hai đều đỗ công chức. Tiếp đó, tháng 7/2015, bà Toàn lại nhận 270 triệu đồng để lo chạy công chức cho 5 trường hợp.
Nhưng thực tế, bà Toàn không trực tiếp làm mà nhờ người tên Trần Văn Ánh chạy công chức cho cả 7 người trên. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Trần Văn Ánh khai nhận không có khả năng chạy xin vào công chức. Mục đích của Ánh là tạo niềm tin, lừa đảo những người có nhu cầu xin chạy vào công chức nhà nước để chiếm đoạt tiền.
Từ kết quả điều tra, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giam Trần Văn Ánh (nhân viên chợ Nỉ, Sóc Sơn) và Ngô Thị Toàn (nguyên giáo viên trường tiểu học Bắc Sơn An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“Các đối tượng cò công chức đã lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo chứ hoàn toàn không có đường dây chạy công chức”, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra khẳng định.
Theo Võ Hải (VnExpress.net)