Pháp luật
29/04/2026 15:33Vụ hối lộ hơn 11 tỷ đồng: Cựu Phó Chánh án được giảm từ tù giam xuống án treo
Sáng 29/4, sau gần hai ngày xét xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án vụ nhận hối lộ quy mô lớn. Nhiều bị cáo được chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt.

Đáng chú ý, bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, được giảm từ 36 tháng tù giam xuống 36 tháng tù treo. Đây là thay đổi đáng chú ý so với bản án sơ thẩm.
Cùng tội danh Nhận hối lộ, bị cáo Phạm Việt Cường được giảm án từ 7 năm xuống còn 5 năm tù. Mức án này thấp hơn đáng kể so với tuyên phạt trước đó.
Ngoài hai bị cáo trên, 17 bị cáo khác gồm kiểm sát viên, luật sư, cán bộ thi hành án và một số cá nhân liên quan cũng được giảm một phần hình phạt. Tất cả đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ.
Theo hồ sơ, Phạm Việt Cường đã lợi dụng chức vụ, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tổng cộng 970 triệu đồng. Số tiền liên quan 5 vụ án được yêu cầu giải quyết theo hướng có lợi.
Trong đó, có 2 vụ không thực hiện được theo yêu cầu, bị cáo đã hoàn trả 550 triệu đồng. Tháng 11/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo 7 năm tù, sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ.
Đối với Phạm Tấn Hoàng, tại phiên sơ thẩm, bị cáo bị tuyên 36 tháng tù. Sau đó, bị cáo kháng cáo, đề nghị xem xét lại khoản 80 triệu đồng bị quy kết nhận hối lộ.

Tại phiên phúc thẩm ngày 28/4, bị cáo Hoàng thay đổi nội dung kháng cáo, thừa nhận hành vi và xin hưởng án treo. Bị cáo trình bày sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, từng đột quỵ.
Bị cáo cũng đã nộp lại 80 triệu đồng vào ngày 9/2 để khắc phục hậu quả. Đây là tình tiết được tòa xem xét khi quyết định giảm án.
Hồ sơ vụ án xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, nhiều cán bộ trong ngành tòa án và các cá nhân liên quan đã tham gia đưa, nhận, môi giới hối lộ. Tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Các hành vi nhằm tác động đến việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự và kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa tiền. Việc phạm tội diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài.
Trong vụ án, Phạm Việt Cường giữ vai trò thẩm phán cao cấp, từng chủ tọa nhiều phiên tòa phúc thẩm và tham gia giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm. Bị cáo đã nhận tiền trong 2 vụ án hình sự và 3 vụ án dân sự.
Phạm Tấn Hoàng bị xác định nhận tổng cộng 220 triệu đồng, liên quan 1 vụ án hình sự và 1 vụ án dân sự. Đây là căn cứ buộc tội ở cấp sơ thẩm.
Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thị Nga bị xác định nhận hơn 8,6 tỷ đồng để môi giới hối lộ trong 15 vụ án. Đây là số tiền lớn nhất trong các bị cáo liên quan.