Pháp luật
26/02/2026 19:53Vụ "khóa đầu, khóa đuôi" xe tại Hà Tĩnh: Người điều thêm ô tô đối diện hình phạt nào?
Theo báo Dân trí, sáng 26/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh). Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ điều tra.
Hành vi của Nguyễn Viết Linh liên quan trực tiếp đến vụ việc "khóa đầu, khóa đuôi" phương tiện giao thông, gây náo loạn tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vào ngày 18/2, tức mùng 2 Tết vừa qua. Sự việc này từng thu hút sự quan tâm đặc biệt và gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Dữ kiện điều tra xác định, vào sáng mùng 2 Tết, anh P.A.T. điều khiển xe chở người thân đi chúc Tết tại đường Quang Lĩnh. Tại đây, ô tô của anh T. bị vướng bởi xe của Linh đỗ chiếm gần trọn lối đi. Thay vì nhường đường khi được yêu cầu, Linh đã có thái độ thiếu hợp tác.
Đáng chú ý, đối tượng không chỉ dừng lại ở việc đỗ xe sai quy định mà còn điều động thêm một phương tiện khác đến chặn phía sau xe anh T. Hành vi "bao vây" này kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khiến giao thông khu vực tê liệt. Chỉ khi lực lượng công an phường can thiệp lúc 14h, các xe cản trở mới được di dời.

Phân tích dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định Linh có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức rõ việc làm trái luật. Tuy nhiên, bị can vẫn cố tình thực hiện, thậm chí còn có những lời lẽ khiêu khích, thách thức người bị chặn xe.
Luật sư Nghĩa nhấn mạnh: "Hành vi của Linh được thực hiện với lỗi cố ý, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác”.
Với tội danh Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt dành cho bị can rất nghiêm khắc. Cụ thể, tại Khoản 1, mức phạt có thể là phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xác định có các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức hoặc gây cản trở giao thông nghiêm trọng theo Khoản 2, mức án có thể tăng vọt. Khi đó, bị can Nguyễn Viết Linh có khả năng phải đối diện với mức án từ 2 năm đến 7 năm tù giam.
Việc khởi tố vụ án và bị can được đánh giá là bước đi kịp thời của Công an Hà Tĩnh nhằm răn đe các hành vi thiếu văn hóa, coi thường kỷ cương. Theo luật sư Nghĩa, quyết định này là "đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự kịp thời, nghiêm minh trong xử lý vi phạm”.
Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự vẫn đang nỗ lực củng cố hồ sơ, làm rõ mọi tình tiết liên quan để xử lý triệt để vụ việc.