Pháp luật
27/02/2026 10:45Vụ người đàn ông trói con gái, đánh đập vợ bầu ở Bắc Ninh: Đối tượng bị xử lý những tội gì?
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Minh (32 tuổi, ngụ phường Tân Tiến) để làm rõ hành vi ngược đãi, hành hạ vợ con. Vụ việc gây rúng động bởi tính chất bạo lực nhắm vào phụ nữ mang thai và trẻ em.
Sự việc phát lộ vào ngày 24/2, khi Công an phường Tân Tiến tiếp nhận thông tin cháu T. (13 tuổi) bị chính cha ruột bạo hành. Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân bị trói và có nhiều vết thương, bầm tím khắp cơ thể do bị đánh bằng tay, chân và chổi.
Quá trình làm việc với điều tra viên, Phan Văn Minh thừa nhận trong vòng 4 ngày (từ 19/2 đến 22/2), đối tượng đã có 4 lần thực hiện hành vi đánh đập vợ và con gái. Đáng chú ý, người vợ của Minh hiện đang trong thời gian thai kỳ nhưng vẫn bị bạo hành không nương tay.

Cơ quan công an nhận định Minh có tính khí côn đồ, thường xuyên dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn mỗi khi người thân làm trái ý mình. Hành vi này không chỉ vi phạm đạo đức mà còn có dấu hiệu tội phạm hình sự nghiêm trọng theo quy định pháp luật hiện hành.
Phân tích dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết hành hạ người khác là cố ý gây đau đớn về thể xác hoặc tinh thần. Các biểu hiện cụ thể gồm đánh đập, giam giữ, bỏ đói hoặc xúc phạm danh dự nạn nhân.
Với việc phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và phụ nữ mang thai, Minh có thể bị truy tố theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt áp dụng cho tội Ngược đãi hoặc hành hạ vợ, con trong trường hợp này dao động từ 2 đến 5 năm tù.

Về các tình tiết tăng nặng, luật sư Tuấn lưu ý rằng do yếu tố "người dưới 16 tuổi" và "phụ nữ có thai" đã là tình tiết định khung, nên theo Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐTP, các yếu tố này sẽ không được tính thêm là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự để đảm bảo đúng nguyên tắc pháp luật.
Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Trung Hiếu (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng cơ quan tố tụng cần làm rõ thêm dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích. Việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của các nạn nhân sẽ là căn cứ quan trọng để quyết định khởi tố bổ sung.
Luật sư Hiếu nhấn mạnh: "Cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định mức độ tổn hại sức khỏe của các nạn nhân, từ đó xác định hành vi của Minh có gây ra mức độ tổn thương cơ thể cho các nạn nhân hay không”.
Dù thương tích dưới 11%, nhưng do sử dụng hung khí (chổi) và tấn công đối tượng đặc biệt (trẻ em, phụ nữ có thai), đối tượng vẫn có thể bị xử lý theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tội danh này chỉ khởi tố nếu có đơn yêu cầu từ phía người bị hại.
Ngược lại, đối với tội danh Ngược đãi hoặc hành hạ vợ con, luật sư khẳng định việc xử lý sẽ diễn ra độc lập. "Đây là tội không thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nên việc xử lý sẽ được tiếp tục, bất chấp ý chí của bị hại ra sao", luật sư Hiếu phân tích.
Hiện tại, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thực hiện các bước giám định cần thiết để xử lý nghiêm đối tượng Phan Văn Minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm răn đe các hành vi bạo lực gia đình.