Pháp luật
05/02/2015 20:56Xét xử công an “dùng nhục hình”: Toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Ngày 5.2, tại TP Cao Lãnh, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (SN 1975, nguyên Thiếu tá, Đội phó Đội điều tra) và Phạm Xuân Bình (SN 1985, nguyên cán bộ Đội điều tra) - Công an TP Cao Lãnh- bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Dùng nhục hình” theo khoản 1, Điều 298 Bộ luật Hình sự.
Ngày 5.2, tại TP Cao Lãnh, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 2 bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (SN 1975, nguyên Thiếu tá, Đội phó Đội điều tra) và Phạm Xuân Bình (SN 1985, nguyên cán bộ Đội điều tra) - Công an TP Cao Lãnh- bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Dùng nhục hình” theo khoản 1, Điều 298 Bộ luật Hình sự.
![]() |
Hai bị cáo Phạm Xuân Bình (trái) và Huỳnh Ngọc Tòng (hàng trước) trước vành móng ngựa |
Được VKSND Tối cao ủy quyền, VKSND tỉnh Đồng Tháp thực hành quyền công tố, công bố toàn văn bản cáo trạng.
Theo đó sáng 16.11.2012, tổ công tác Đội CSĐT trinh sát Công an TP.Cao Lãnh làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện đối tượng trong chuyên án “Trộm cắp xe gắn máy” là Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1986, Mỹ Thạnh Tây, Đức Hòa, Long An) điều khiển xe máy BKS 60S3- 8037 chở Phạm Quốc Nhựt (cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Tây) nên đã theo dõi và bám theo.
Phát hiện bị theo dõi, Thanh tăng ga chạy về hướng huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) nên Công an TP Cao Lãnh điện báo cho Công an huyện Tháp Mười hỗ trợ, phối hợp. Qua công tác nghiệp vụ, công an xã Đốc Binh Kiều (Tháp Mười) đã dừng xe và mời Thanh, Nhựt về trụ sở làm việc rồi bàn giao cho công an Tp Cao Lãnh sau khi Huỳnh Ngọc Tòng đọc lệnh bắt khẩn cấp Thanh về tội “Trộm cắp tài sản”.
![]() |
Đại diện gia đình Nguyễn Tuấn Thanh |
Thanh và Nhựt được di lý về trụ sở Công an TP.Cao Lãnh để hầu tra và đến 21h30 cùng ngày Thanh ký vào biên bản khai nhận thực hiện trộm cắp 3 xe máy. Trong khoảng thời gian từ 22-23h, Tòng tiếp tục lấy lời khai của Thanh và Thanh khai thêm 3 vụ khác. Khi việc hỏi cung kết thúc, Thanh được đưa vào nhà tạm giữ trong tình trạng đi khập khiễng, chân tay, ngực có vết trầy đỏ. Đến sáng hôm sau, điều tra viên trích xuất Thanh ra để tiếp tục thẩm vấn... nhưng không lập biên bản, không lời khai của Thanh.
Đến trưa, một cán bộ phát hiện Thanh không ăn cơm và gục trên bàn nên đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Đồng Tháp, nhưng khi đến bệnh viện thì các bác sĩ xác định Thanh đã tử vong. Kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) xác định nguyên nhân tử vong của Thanh là “bị chấn thương do tác động với lực tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm như ức, thượng vị”.
![]() |
Thân nhân của Thanh ôm di ảnh của anh vào phòng xử án |
Lời khai của các nhân chứng và tài liệu, chứng cứ và kết luận giám định pháp y đã xác định trong quá trình tham gia điều tra vụ án Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình đã có hành vi dùng tay chân và cây ba trắc đánh Thanh. Hành vi trên của Huỳnh Ngọc Tòng và Phạm Xuân Bình đủ yếu tố cấu thành tội “Dùng nhục hình” theo Điều 298 Bộ luật hình sự.
Tuy nhiên qua thẩm vấn các nhân chứng và người có nghĩa vụ, quyền lợi trong vụ án, thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
![]() |
Khác với trước đây, trong phiên xét xử này, báo chí chỉ được bố trí 1 ghế sát góc cuối phòng xét xử nên rất chật chội để ghi chép, tác nghiệp |
Theo Lục Tùng (Lao Động)