Muốn rời công ty, Cúc Tịnh Y phải trả “chuộc thân” 300 triệu NDT, nguy cơ mắc kẹt đến 2033 và đối diện khả năng đóng băng sự nghiệp.

Khoản “chuộc thân” 1.200 tỷ đồng đẩy Cúc Tịnh Y vào thế khó

Theo tờ QQ, tranh chấp giữa Cúc Tịnh Y và Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đang diễn ra căng thẳng. Nữ diễn viên sinh năm 1994 muốn chấm dứt hợp đồng, đồng thời tố công ty bóc lột sức lao động và phân chia thù lao không minh bạch.

Ở chiều ngược lại, Siba Media phủ nhận cáo buộc, cho rằng Cúc Tịnh Y vi phạm điều khoản hợp đồng. Công ty này thậm chí tuyên bố nắm giữ các chứng cứ liên quan đến sai phạm kinh tế nghiêm trọng của nữ nghệ sĩ, khẳng định nếu công bố sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cô.

Mỹ nhân đẹp nhất xứ Trung bị tố
Phía Siba Media được cho biết đã yêu cầu Cúc Tịnh Y phải đền bù số tiền phá vỡ hợp đồng lên đến 1.200 tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Theo tờ 163, hợp đồng hiện tại giữa hai bên có hiệu lực đến năm 2033. Nếu muốn rời công ty ngay thời điểm này, Cúc Tịnh Y phải bồi thường 300 triệu NDT (gần 1.200 tỷ đồng). Đây được xem là khoản “chuộc thân” khổng lồ đối với nữ diễn viên.

Trong khi đó, báo cáo tài chính cho thấy suốt 10 năm hoạt động, Cúc Tịnh Y nhận khoảng 139 triệu NDT trước thuế (gần 530 tỷ đồng). Với nguồn tài chính hiện tại, cô gần như không thể chi trả mức bồi thường để chấm dứt hợp đồng.

Điều này khiến nữ diễn viên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục ở lại công ty hoặc đối mặt khoản đền bù vượt quá khả năng.

Nguy cơ kiện tụng kéo dài, sự nghiệp bị đình trệ

Trước áp lực tài chính, Cúc Tịnh Y được cho là đang cân nhắc khởi kiện Siba Media nhằm đòi quyền lợi và giảm mức bồi thường. Tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng kinh tế lớn thường kéo dài nhiều năm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong thời gian này, hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo hợp đồng, Siba Media có quyền sử dụng hình ảnh, giọng nói và hưởng lợi từ các hoạt động của Cúc Tịnh Y. Điều này đồng nghĩa các đối tác muốn hợp tác vẫn phải có sự đồng thuận từ công ty quản lý.

Vì lo ngại rắc rối pháp lý, nhiều nhà sản xuất được cho là đang dè dặt khi mời nữ diễn viên tham gia dự án mới. Hiện tại, ba bộ phim có sự góp mặt của cô gồm "Lai chiến", "Thiên hương" và "Vạn hoa thế giới" được cho là đang bị xếp kho do ảnh hưởng từ tranh chấp.

Nếu tình hình kéo dài, sự nghiệp của Cúc Tịnh Y có thể rơi vào trạng thái đình trệ trong nhiều năm.

Mỹ nhân đẹp nhất xứ Trung bị tố
Người đẹp này làm 10 năm mới kiếm được gần 530 tỷ đồng. Do đó, số tiền "chuộc thân" mà công ty quản lý đưa ra vượt quá khả năng tài chính của cô. Ảnh: Sina.

Từ “mỹ nữ 4.000 năm” đến cuộc chiến hợp đồng

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, ra mắt công chúng năm 2013 sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng. Năm 2014, cô trở thành thành viên nhóm SNH48 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Nữ nghệ sĩ từng được truyền thông Nhật Bản gọi là “thần tượng 4.000 năm mới gặp”, sau đó được diễn giải thành “mỹ nữ 4.000 năm có một”. Danh xưng này giúp cô nổi tiếng nhanh chóng nhưng cũng kéo theo nhiều tranh cãi.

Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, Cúc Tịnh Y tham gia nhiều dự án phim cổ trang thần tượng và duy trì độ phủ sóng ổn định. Tuy nhiên, tranh chấp hợp đồng hiện tại đang đặt dấu hỏi lớn cho tương lai của nữ diễn viên.

Khoản bồi thường nghìn tỷ, nguy cơ kiện tụng kéo dài và khả năng bị hạn chế hoạt động nghệ thuật khiến Cúc Tịnh Y đối mặt giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi bước chân vào làng giải trí. Nếu không đạt được thỏa thuận với công ty quản lý, sự nghiệp của “mỹ nữ 4.000 năm” có thể bị đình trệ trong thời gian dài.

HL (SHTT)