Làng giải trí Anh quốc vừa đón nhận thông tin nam diễn viên John Alford (tên thật là John Shannon) đã qua đời ở tuổi 54 tại nhà tù HMP Bure, Norfolk.

Sự việc diễn ra khi anh mới chỉ chấp hành án tù được hai tháng sau những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến tội danh tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

dien vien anh 1
John Alford qua đời sau vài tháng trong tù. Ảnh: PA Wire.

Theo thông tin từ Daily Mail, các nhân viên nhà tù đã phát hiện nam diễn viên trong trạng thái bất tỉnh trên giường ngay khi mở cửa phòng giam vào ngày 13/3. Đại diện Cơ quan Quản lý Nhà tù đã xác nhận sự việc và cho biết Thanh tra Nhà tù và Quản chế sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết, tương tự như quy trình đối với tất cả các trường hợp tử vong trong trại giam.

John Alford từng là một gương mặt truyền hình được đông đảo khán giả Anh yêu mến qua các bộ phim như London’s Burning hay chương trình Grange Hill của BBC. Tuy nhiên, hình ảnh hào nhoáng đó đã hoàn toàn sụp đổ sau phiên tòa tại Tòa án Hoàng gia St Albans vào tháng 9/2025. Nam diễn viên bị tuyên án 8,5 năm tù giam vì bốn tội danh tấn công tình dục đối với một bé gái 14 tuổi và xâm hại một bé gái 15 tuổi tại Hertfordshire vào năm 2022. Các nạn nhân cho biết Alford đã lợi dụng lúc họ say rượu sau buổi đi chơi đêm để thực hiện hành vi đồi bại, gây ra những tổn thương tâm lý trầm trọng và khiến nạn nhân từng nhiều lần có ý định tự tử.

Trước khi nhận bản án cuối cùng này, cuộc đời của cựu ngôi sao truyền hình đã trượt dài trong hàng loạt bê bối pháp lý. Năm 1999, anh từng bị kết tội cung cấp chất cấm, dù sau đó đã nỗ lực minh oan nhưng không thành công. Đến năm 2006, Alford tiếp tục bị cấm lái xe vì gây tai nạn trong tình trạng say xỉn. Những vụ lùm xùm liên tiếp đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất, buộc anh phải làm đủ nghề từ lái taxi đến thợ giàn giáo để mưu sinh trước khi vướng vào vòng lao lý lần cuối.

Sự ra đi của John Alford trong phòng giam khép lại cuộc đời đầy biến động của một nghệ sĩ từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng kết thúc trong sự ghẻ lạnh của công chúng bởi những sai lầm khó tha thứ.

PTH (SHTT)