Từng nổi bật trong làng sắc đẹp Việt sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 và lọt Top 15 Miss World, Nguyễn Thị Huyền giờ đây dành phần lớn thời gian cho giảng dạy, nghiên cứu, tránh xa sự ồn ào của showbiz.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với cô, học vị tiến sĩ không phải đích đến cuối cùng mà mở ra một chặng đường mới, đi cùng trách nhiệm lớn hơn đối với khoa học và chính bản thân mình.

15-1792056741-hoa-hau-viet-nam-thanh-tien-si-o-tuoi-41-tung-lot-top-15-miss-world-roi-showbiz-song-kin-tieng
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tại Học viện Báo chí Tuyên truyền. 

Nhiều năm qua, Nguyễn Thị Huyền gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cô vẫn được nhắc đến như một trong những nhan sắc nổi bật của lịch sử Hoa hậu Việt Nam, đồng thời gây chú ý bởi lựa chọn theo đuổi con đường học vấn thay vì tận dụng danh tiếng để phát triển trong showbiz.

Từ Hoa hậu Việt Nam đến dấu ấn tại Miss World

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, trong một gia đình công chức. Năm 2004, khi mới 19 tuổi và đang là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô vượt qua nhiều thí sinh để đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm ấy, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt phúc hậu, đường nét kiều diễm cùng nụ cười rạng rỡ, thân thiện. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, cô còn có thành tích học tập tốt, khiến chiến thắng tại cuộc thi nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả.

15-1792056741-hoa-hau-viet-nam-thanh-tien-si-o-tuoi-41-tung-lot-top-15-miss-world-roi-showbiz-song-kin-tieng
Nguyễn Thị Huyền lọt Top 15 Miss World 2004.

Cuối năm 2004, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World tại Trung Quốc và lọt Top 15 chung cuộc. Thành tích này đưa tên tuổi nàng hậu đến gần hơn với công chúng và được xem là dấu mốc đáng nhớ của sắc đẹp Việt Nam thời điểm đó.

Năm 2007, Nguyễn Thị Huyền sang Anh du học chuyên ngành báo chí tại Đại học Middlesex. Sau hai năm, cô tốt nghiệp cử nhân loại giỏi rồi trở về Việt Nam làm việc.

Bên cạnh dấu ấn trên các đấu trường sắc đẹp, người đẹp Hải Phòng từng thử sức với nghệ thuật. Cô tham gia hai bộ phim là Thời xa vắng và Lâu đài tình ái, để lại dấu ấn qua những vai diễn nổi bật.

Nguyễn Thị Huyền cũng từng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng động viên theo đuổi con đường ca hát. Nam ca sĩ nhận xét cô phù hợp với dòng nhạc xưa và từng có ý định mời nàng hậu biểu diễn trong liveshow riêng của Dương Triệu Vũ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, cô cuối cùng chỉ xuất hiện trên sân khấu với vai trò diễn viên minh họa.

Dù được đánh giá có nhiều khả năng nghệ thuật, Nguyễn Thị Huyền không lựa chọn gắn bó lâu dài với showbiz. Cô từng xem quãng thời gian hoạt động nghệ thuật như một trải nghiệm của tuổi trẻ, giúp bản thân thử sức ở những lĩnh vực mới.

Rời xa hào quang, theo đuổi con đường học thuật

Từ năm 2012, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Song song với việc học tập, cô gắn bó với công việc báo chí tại Đài Truyền hình Việt Nam và giảng dạy tại ngôi trường mình từng theo học.

15-1792056741-hoa-hau-viet-nam-thanh-tien-si-o-tuoi-41-tung-lot-top-15-miss-world-roi-showbiz-song-kin-tieng
Nguyễn Thị Huyền được xem là hoa hậu tài sắc vẹn toàn.

Trong khi nhiều người đẹp lựa chọn phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực giải trí hoặc kinh doanh, Nguyễn Thị Huyền dành nhiều tâm huyết cho công việc chuyên môn. Cô từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm công việc yêu thích và đồng hành cùng các thế hệ sinh viên.

Việc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Báo chí học ở tuổi 41 đánh dấu thêm một cột mốc trên hành trình học tập của nàng hậu. Tuy nhiên, cô không xem đây là thành tựu cuối cùng mà coi đó là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm mới trong nghiên cứu khoa học.

Năm 2024, Nguyễn Thị Huyền trở lại với một hoạt động liên quan đến đấu trường sắc đẹp khi nhận lời làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Dẫu vậy, cô khẳng định không quá quan tâm đến hào quang showbiz và chưa từng nghĩ đến việc sử dụng vương miện hay sự nổi tiếng để kiếm tiền.

Kín tiếng đời tư, hài lòng với cuộc sống hiện tại

Trái ngược với sự chú ý dành cho nhan sắc và học vấn, Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Cô từng kết hôn với doanh nhân, thạc sĩ Tống Ngọc Trung trong thời gian cả hai du học tại Anh. Hai người có một con gái trước khi cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2009.

15-1792056741-hoa-hau-viet-nam-thanh-tien-si-o-tuoi-41-tung-lot-top-15-miss-world-roi-showbiz-song-kin-tieng
Nguyễn Thị Huyền chọn cuộc sống kín tiếng.

Sau biến cố tình cảm, nàng hậu hạn chế chia sẻ thông tin đời tư trên truyền thông. Đến năm 2018, cô mới tiết lộ đã kết hôn lần thứ hai nhưng không công khai danh tính người bạn đời.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền cho thấy cuộc sống gia đình bình yên. Hiện cô là mẹ của ba người con, gồm con gái lớn từ cuộc hôn nhân đầu tiên và hai cô con gái với người chồng sau.

Nói về cuộc sống, nàng hậu cho biết bản thân luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan nhờ không quá chấp niệm với những điều chưa như ý. Cô cũng không lo lắng trước sự thay đổi của tuổi tác hay việc nhan sắc phai tàn, bởi xem đó là quy luật tự nhiên.

Sau 22 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp đằm thắm và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, điều khiến hành trình của cô trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở nhan sắc hay danh hiệu, mà còn ở lựa chọn âm thầm theo đuổi học vấn, xây dựng sự nghiệp riêng và tận hưởng cuộc sống ngoài ánh đèn sân khấu.

PN (SHTT)