Sao 360°
17/03/2015 10:52Hoa khôi Áo dài Lan Khuê: Chân dài phải xứng với đại gia
Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam Trần Ngọc Lan Khuê cho rằng trong tình yêu, một người con gái đẹp, tài năng thì cũng xứng đáng với một người đàn ông thành đạt và quan trọng, đó phải là những tình cảm chân thật...
Sau khi đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam, người mẫu Trần Ngọc Lan Khuê nhanh chóng có vai diễn đầu tay trong phim “Sơn đẹp trai” vừa ra rạp. Trong phim, Lan Khuê thủ vai ca sĩ Trang Nhi, người mà “Sơn đẹp trai” (ca sĩ Bằng Kiều đóng) thầm thương trộm nhớ. Lan Khuê đã có những chia sẻ cùng phóng viên Người Đưa Tin trong cuộc phỏng vấn:
Vai diễn ca sĩ Trang Nhi khá giống với Lan Khuê
- Lần đầu tiên đóng phim, Lan Khuê gặp khó khăn gì?
Lần đầu đóng phim, tôi nghĩ khó khăn lớn nhất của mình là chưa qua trường lớp chưa có kinh nghiệm diễn xuất, chưa biết hiện trường phim thế nào, các công đoạn ra sao, góc quay thế nào… Đó là những suy nghĩ, lo lắng của tôi khi ngày đầu tiên ra phim trường. Tuy nhiên, đây là phim hài và mọi người mong muốn tôi sẽ diễn bằng tính cách thật của mình nên tạo sự thoải mái nhất để tôi có thể bắt nhịp được.
Những ngày đầu ở phim trường tôi cũng bị “khớp” nhưng những ngày sau, khi đã bắt nhịp được, thân quen với mọi người trong đoàn thì mọi thứ cũng đến tự nhiên và dễ hơn.
![]() |
Lan Khuê hóa thân thành ca sĩ Trang Nhi trong phim "Sơn đẹp trai". |
May mắn trước khi đến với phim này, tôi từng làm khách mời chương trình Bước nhảy Hoàn vũ và để có thể trình diễn trong đêm đó, tôi đã có một quá trình luyện tập. Rất là may mắn! Tôi nghĩ bất cứ chuyện gì diễn ra cũng có cơ duyên của nó và tôi đã hoàn thành tốt vũ đạo trong phim này. Ngoài ra, tôi có trải nghiệm thú vị ở Hoa khôi Áo dài về ca hát, diễn xuất, vũ đạo, nhảy múa… đã hỗ trợ tôi rất nhiều khi đóng phim.
- Vai diễn ca sĩ Trang Nhi có điểm nào giống với Lan Khuê?
Vai diễn Trang Nhi là một hình ảnh cô ca sĩ kiêu kỳ, đỏng đảnh nhưng ẩn trong đó là một cô gái trẻ trung, đáng yêu cũng như hình ảnh của Lan Khuê: cá tính, góc cạnh trên sàn diễn thời trang nhưng ngoài đời Lan Khuê cũng vui vẻ, cười thả ga với bạn bè. Trang Nhi khá giống với Lan Khuê, nhưng cách kể chuyện trên phim thì khác. Vì vậy, trong suốt thời gian đóng phim, tôi cứ nghĩ mình là Trang Nhi và mọi người trong đoàn phim cũng gọi tôi là Nhi.
- Trang Nhi chảnh, còn Lan Khuê có chảnh?
Chảnh tôi cũng có, nhưng đó là trong công việc thôi, chảnh để làm tốt trong công việc. Tôi nghĩ bất cứ một ngành nghề nào thì cũng phải có hình ảnh riêng. Trên sàn diễn thời trang, tôi xây dựng cho mình hình ảnh lạnh lùng, cá tính nhưng khi ngoài đời thì tôi có hình ảnh gần gũi hơn, đời thường hơn.
![]() |
Lan Khuê đời thường vui tính và gần gũi. |
Ở buổi ra mắt phim, khi xem phim tôi “soi” mình rất nhiều. Tôi chưa bao giờ cho mình thang điểm quá mức trung bình và trung bình là thước đo để mình soi lại bản thân một tí. Vai diễn đầu tiên tôi biết cũng có nhiều thiếu sót, quan trọng là mình nhìn ra để lần sau khắc phục điều đó.
Tất cả những gì tôi đã cố gắng thể hiện rồi. Điều quan trọng là phải biết được hạn chế, khắc phục như thế nào. Tôi cảm thấy vui và mong rằng lần sau mình sẽ phát huy điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu.
- Điểm mạnh, điểm yếu của Lan Khuê trong phim là gì?
Đầu tiên, do tôi chưa có kinh nghiệm nên chưa tìm cho mình được góc quay đẹp nhất. Sau phim này, tôi đã nhận thấy những góc quay nào mình sẽ có được khung hình đẹp. Ngoài ra, tôi cũng biết mình chưa khắc phục được mốt số tiểu tiết.
Điểm mạnh là vai diễn này gần gũi với tôi nên tôi diễn thấy thoải mái và tự nhiên.
- Là người đẹp, Lan Khuê có nghĩ mình có nhiều lợi thế tham gia phim ảnh?
Thực ra, là người mẫu như tôi thì có khá nhiều lợi thế và cũng có bất lợi khi tham gia điện ảnh. Tôi biết là khuôn mặt, ngọai hình của mình là người mẫu nên không dễ dàng đóng phim: khuôn mặt cá tính nên khó hóa thân vào các dạng vai, ngoại hình cao gầy cũng khó diễn xuất được những vai mong manh yếu đuối, nhỏ nhắn cần bảo bọc che chở… Bù lại, tôi sẽ có cơ hội đóng những vai đẹp nhiều hơn (cười).
Là diễn viên, ai cũng mong muốn có những vai diễn đa dạng và tôi cũng vậy. Tôi mong muốn hóa thân vào nhiều vai diễn nhưng nó phải có sự tương thích để có “đất” diễn, tỏa sáng và thể hiện hết khả năng của mình. Vì vậy, tôi phải xem kịch bản và lựa chọn nhân vật cho phù hợp để dễ dàng hơn cho diễn xuất. Trong thời gian tới, tôi sẽ có sự chọn lọc khi tham gia phim ảnh.
Ngượng ngùng khi đóng “cảnh nóng” với Bằng Kiều
- Khi kết hợp với ca sĩ Bằng Kiều, Lan Khuê gặp khó khăn gì không?
Ban đầu, tôi nghĩ rằng một người có tên tuổi lớn như anh Kiều, để có một sự hợp tác ăn ý thì khó mà mình làm được. Tôi cũng nghĩ anh Kiều là đàn anh lớn về tuổi đời, tuổi nghề nên chắc cũng sẽ nghiêm túc và khó chịu.
Tuy nhiên, khi làm việc với anh Bằng Kiều thì tôi mới hiểu rằng một người nổi tiếng không phải là người tạo áp lực cho người khác mà là người truyền cảm hứng cũng như khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy đầy sáng tạo. Đó cũng là điều mà anh Kiều mang tới cho tất cả mọi người.
- Cảnh quay nào cùng ca sĩ Bằng Kiều khiến Lan Khuê ấn tượng nhất?
Lần đầu đóng phim nên tôi có rất nhiều cảnh ấn tượng, nhưng ấn tượng nhất là “xung đột” về chiều cao và đôi chân giữa tôi và anh Kiều khiến mọi người cảm thấy vui nhộn hơn.
![]() |
![]() |
Một số cảnh Lan Khuê diễn cùng Bằng Kiều. |
Cũng chỉ ở mức độ nhẹ, nghệ thuật và “sạch sẽ” (cười). Tuy nhiên, chúng tôi phải quay đi quay lại để có những thước phim đẹp nhất. Tôi cũng may mắn là những cảnh nóng trong phim vui vẻ, mang lại tiếng cười cho mọi người chứ không khiến mọi người phải “hồi hộp” (cười).
- Hẳn Lan Khuê cũng gặp ngượng ngùng khi đóng “cảnh nóng” với Bằng Kiều?
Có chứ bởi vì lần đầu đóng nhưng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn vì “cảnh nóng” chỉ quay cái lưng, có che chắn cho nên cũng không quá khó khăn cho tôi. Lần đầu đóng phim nên tôi cũng được tạo điều kiện thoải mái và an toàn. Anh Kiều cũng hiểu tôi hồi hộp nên khi set-up thì anh ấy tám những câu chuyện vui để tôi thoải mái và khỏi căng thẳng khi diễn.
- Vậy giả sử những phim khác có cảnh nude, nóng 18+ thì Lan Khuê có nhận lời đóng?
Câu hỏi này khó (cười). Tôi nghĩ điều quan trọng của một diễn viên khi đến với điện ảnh thì đó là sự lựa chọn, ngoài kịch bản ra thì cô ấy phải biết là ai, ekip như thế nào… Với một ekip chuyên nghiệp thì những thước phim đem đến công chúng sẽ là nghệ thuật và đảm bảo được tính nghệ thuật thì có nghĩa là những cảnh quay đó sẽ không trần trụi. Nếu những cảnh nóng như vậy là đẹp, cần thiết thì không có gì phải ngại ngùng.
Tuy nhiên, người nghệ sĩ thì hình ảnh cá nhân đến với công chúng rất quan trọng, nên phải chọn lọc kỹ càng ngay từ đầu để tránh tình trạng vai diễn tới phải đắn đo phân vân. Tôi sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu nó là đẹp, nghệ thuật và tin tưởng vào ekip làm phim.
- Các diễn viên trẻ nhận lời đóng phim có “cảnh nóng” thường vấp phải những ý kiến từ gia đình, nhất là cha mẹ, còn Lan Khuê thì sao?
Đối với công việc, đôi khi tôi cũng cháy hết mình mà quên đi rằng sẽ được đón nhận, phản hồi thế nào. Tuy nhiên tôi cũng là người trưởng thành, phải có trách nhiệm với công việc, sự lựa chọn của mình. Tôi tin gia đình sẽ hiểu và ủng hộ, dù đôi khi có sự phản đối nhưng quan trọng là mình có đủ sức thuyết phục hay không bởi vì đối với người lớn thì nói suông không thể, chỉ có thực tế công việc mới là giải thích thỏa đáng nhất. Tôi tin hiệu quả công việc của mình đem lại thì gia đình sẽ hiểu.
Tình cảm quan trọng hơn kim tiền
- Trong phim “Sơn đẹp trai” có một tình yêu đẹp giữa cô ca sĩ nổi tiếng và anh chàng giang hồ thất nghiệp vô gia cư. Theo Lan Khuê, liệu trong cuộc sống thật bây giờ có xảy ra?
![]() |
- Nhưng hiện nay thì nhiều người cho rằng người đẹp phải xứng với đại gia, Lan Khuê có đồng ý như vậy?
Tôi nghĩ người đẹp và đại gia chỉ là cách nói hiện đại thôi, ông bà ta ngày xưa cũng có câu nói tương tự là “trai tài gái sắc”, “xứng đôi vừa lứa”… Ví dụ, một học sinh giỏi 12 năm liền thì cũng mong chọn một trường Đại học hạng top, khi ra trường rồi thì lại muốn có việc làm lương cao, phù hợp với tấm bằng của mình. Trong công việc, ai cũng mong nhận được điều tương xứng với khả năng, với những gì mà họ bỏ ra.
Trong tình yêu cũng vậy, một người con gái đẹp, tài năng thì cũng xứng đáng với một người đàn ông thành đạt và quan trọng, đó phải là những tình cảm chân thật, không trục lợi cá nhân. Như tôi đã nói, tình yêu phải bắt đầu từ tình cảm, nhưng để đi đến được với nhau hạnh phúc lâu dài thì cần nhiều yếu tố. Thời gian và những thử thách sẽ trả lời tất cả.
- Nếu phải chọn giữa kim tiền và tình cảm, Lan Khuê sẽ đặt nặng cái nào hơn?
Tôi nghĩ nếu có tình cảm với nhau thì họ sẽ có trách nhiệm với nhau, sẽ làm những gì tốt nhất để đảm bảo cuộc sống của mình và người họ yêu thương. Tôi nghĩ tình cảm và trách nhiệm rất quan trọng , còn tình yêu nó là động lực để mình phấn đấu không ngừng để có thể xứng đáng, đem đến những gì tốt nhất cho người mình yêu thương.
- Quan điểm chọn người yêu của Lan Khuê thế nào?
Hồi còn đi học, tôi cũng đặt cho mình rất nhiều gạch đầu dòng cho “người trong mộng”, phải thế này thế này: anh này phải cao hơn mình 1 cái đầu, phải học giỏi, đẹp giống kiểu Hàn Quốc là da trắng, môi đỏ, tóc bồng bềnh… Tôi xem phim Hàn Quốc nên thích anh nam chính nên thích người giống anh đó.
Nhưng khi gặp những người đáp ứng được những điều đó thì không hiểu tại sao mình không có tình cảm. Thực tế, những người tôi cảm thấy có tình cảm, quý mến thì hoàn toàn không nằm trong tiêu chuẩn đó mà tôi nhận ra, người đàn ông trong giấc mộng là người biết cách chinh phục người phụ nữ mà họ thích. Người đó cũng không liên quan đến ngoại hình tượng bởi có những người không đẹp nhưng họ có duyên.
Tôi nhận ra tình cảm là một thứ rất tự nhiên, đôi khi mình không thể nào sắp xếp, tìm kiếm. Tình yêu phải xuất phát từ tình cảm nhưng để đi được lâu hơn, hai người gắn bó với nhau thì cần rất nhiều yếu tố và tôi nghĩ chính thời gian sẽ thử thách, giúp hai người tìm đến được với nhau.
Sẵn sàng thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2015
![]() |
Là người đi thi, ai cũng mong muốn mình có kết quả tốt và tôi cũng mong muốn mình có thành tích cao tại cuộc thi. Tôi nghĩ, điều quan trọng là sự chuẩn bị và tinh thần thoải mái, tư thế sẵn sàng của mình để đón nhận mọi thử thách khó khăn.
Người chiến thắng không phải là người đẹp nhất cũng không phải là người giỏi nhất mà là người luôn luôn trong tư thế sẵn sang như thể chiếc vương miện đội sẵn trên đầu cô ấy. Chính vì vậy tôi nghĩ đầu tiên mình phải chuẩn bị tinh thần thoải mái. Bên cạnh đó, tôi may mắn hơn các đại diện Việt Nam vì mình có thời gian chuẩn bị, hoàn thiện từng kỹ năng và chuẩn bị hành trang chu đáo để đến với cuộc thi hoa hậu Thế giới 2015.
- Cụ thể, Lan Khuê đã và đang chuẩn bị những gì?
Sắp tới, tôi sẽ công bố dự án cộng đồng của mình để đem đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới, phần thi Hoa hậu Nhân ái, đây là phần thi gấp đôi số điểm, quan trọng nhất. Ngoài ra, tôi cũng sẽ hoàn thiện các kỹ năng: catwalk, thuyết trình, trình diễn, bổ sung thêm phần tài năng cũng như trao đổi với ekip để lên ý tưởng cho trang phục đẹp, ý nghĩa nhất.
- Riêng về ngoại ngữ, hẳn Lan Khuê rất tự tin?
Tôi nghĩ mình phải trau dồi thêm về phát âm, cũng như các phản xạ để trả lời nhanh và chính xác nhất.
- Sự ủng hộ của khán giả nước nhà cũng quan trọng đối với thí sinh đi thi nhưng gần đây nhiều đại diện của Việt Nam không có được điều đó. Lan Khuê làm gì để khán giả ủng hộ hơn bởi dù đoạt giải Hoa khôi Áo dài khá thuyết phục nhưng vẫn có luồng ý kiến trái chiều?
Tôi nghĩ rằng khen chê gì đi chăng nữa nhưng khi một đại diện đến cuộc thi quốc tế thì khán giả ít nhiều cũng có sự ủng hộ vì người đó đại diện đất nước đi thi. Tôi không lo ngại điều đó vì thi quốc tế, khán giả quê hương sẽ dõi theo, sẽ ủng hộ tinh thần cho đại diện. Quan trọng là công tác chuẩn bị và hình ảnh tôi đem tới Hoa Hậu Thế giới: hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trẻ trung, năng động, hiện đại.
- Lan Khuê có đặt mục tiêu hay kỳ vọng đoạt giải cao?
Lúc nào cũng vậy, tâm thế đi thi tôi luôn mong muốn được giải cao nhưng đi xa bao lâu thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố bởi đi thi thì ngoài khả năng còn yếu tố may mắn, chính trị… Mình phải giữ tinh thần thoải mái để vượt qua mọi thử thách, nếu không thoải mái sẽ thể hiện ra tinh thần và BGK sẽ phát hiện ra điều đó.