Dù đang phải đối mặt với căn bệnh phổi mãn tính và sức khỏe suy yếu, nhạc sĩ Phạm Tuyên, "người chép sử bằng âm nhạc" của Việt Nam, vẫn giữ tinh thần lạc quan, minh mẫn đáng ngưỡng mộ ở tuổi thượng thọ.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái út của nhạc sĩ Phạm Tuyên, vừa chia sẻ những thông tin xúc động về tình trạng sức khỏe hiện tại của cha mình trên báo Dân Việt. 

Ở tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên đang phải sống chung với căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD). Theo chia sẻ, một bên phổi của ông đã bị khô cứng, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn. Hàng ngày, ông phải duy trì việc dùng thuốc, thở khí dung và hỗ trợ oxy.

13-1773392789-nhac-si-pham-tuyen-mac-benh-kho-cung-phoi-van-minh-man-va-day-lac-quan-o-tuoi-96.webp

"Thời gian của bố tôi không còn nhiều, ông như ngọn đèn dầu trước gió", chị Hồng Tuyến tâm sự. Dù việc nói chuyện hay đi lại đều cần sự hỗ trợ, nhưng nhạc sĩ vẫn rất minh mẫn, chủ động trong sinh hoạt và luôn cập nhật tin tức qua sách báo, tivi. Gia đình luôn trong trạng thái trực chiến 24/24 để chăm sóc ông, đặc biệt là khi thời tiết chuyển lạnh.

Một điều kỳ lạ và thú vị được gia đình tiết lộ là dù sức khỏe yếu, mái tóc của nhạc sĩ lại có dấu hiệu "hồi sinh", đen trở lại trên nền tóc bạc. Người thân tin rằng, có lẽ nhờ những niềm vui tinh thần từ gia đình và người hâm mộ đã giúp ông thêm phần khởi sắc.

13-1773392789-nhac-si-pham-tuyen-mac-benh-kho-cung-phoi-van-minh-man-va-day-lac-quan-o-tuoi-96.webp

Suốt 33 năm qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn gắn bó với căn hộ tập thể nhỏ trên phố Vạn Bảo (Hà Nội). Nơi đây lưu giữ bao kỷ niệm cùng người vợ quá cố, PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết. Nhạc sĩ giữ gìn mọi vật dụng trong nhà nguyên vẹn như lúc vợ còn sống, như một cách để vỗ về nỗi nhớ thương.

Vừa qua, gia đình đã tổ chức một chương trình âm nhạc ấm cúng mang tên Ước vọng mùa xuân để mừng sinh nhật tuổi 96 của ông. Dù ban đầu nhạc sĩ khiêm tốn đề nghị con gái "tính lại" vì sợ sức khỏe không đảm bảo, nhưng buổi lễ đã diễn ra đầy xúc động, là dịp để người thân được gần gũi và tri ân những đóng góp to lớn của ông cho nền nghệ thuật nước nhà.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh năm 1930, là con trai của học giả Phạm Quỳnh. Ông được coi là cây đại thụ với kho tàng đồ sộ các ca khúc cách mạng và thiếu nhi như: Như có Bác trong ngày đại thắng, Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Gửi nắng cho em... Với những cống hiến không mệt mỏi, ông đã vinh dự được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm 2012, để lại di sản âm nhạc trường tồn trong lòng nhiều thế hệ người Việt.

TN (SHTT)