Thế giới
30/04/2018 08:4410 quốc gia có quân đội mạnh nhất châu Á
Dưới đây là 10 quân đội mạnh nhất tại châu Á nằm trong danh sách đó.
Đáng chú ý, trong số này có 2 quốc gia xuyên lục địa là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, với lãnh thổ nằm cả ở châu Á và châu Âu nhưng vẫn được Business Insider xếp vào danh sách chung với các quốc gia có toàn bộ lãnh thổ nằm ở châu Á.
10. Pakistan

Thứ hạng: 17 (Trong tổng số 25 quân đội mạnh nhất thế giới)
Chỉ số sức mạnh: 0.3689
Tổng dân số: 204,924,861
Tổng quân số: 919,000
Tổng số máy bay: 1,281
Máy bay tiêm kích: 320
Xe tăng chiến đấu: 2,182
Phương tiện hải quân: 197
Ngân sách quốc phòng: 7 tỷ USD
9. Israel

Thứ hạng: 16
Chỉ số sức mạnh: 0.3444
Tổng dân số: 8,299,706
Tổng quân số: 615,000
Tổng số máy bay: 596
Máy bay tiêm kích: 252
Xe tăng chiến đấu: 2,760
Phương tiện hải quân: 65
Ngân sách quốc phòng: 20 tỷ USD
8. Indonesia

Thứ hạng: 15
Chỉ số sức mạnh: 0.3266
Tổng dân số: 260,580,739
Tổng quân số: 975,750
Tổng số máy bay: 478
Máy bay tiêm kích: 41
Xe tăng chiến đấu: 418
Phương tiện hải quân: 221
Ngân sách quốc phòng: 6,9 tỷ USD
7. Iran

Thứ hạng: 13
Chỉ số sức mạnh: 0.3131
Tổng dân số: 82,021,564
Tổng quân số: 934,000
Tổng số máy bay: 505
Máy bay tiêm kích: 150
Xe tăng chiến đấu: 1,650
Phương tiện hải quân: 398
Ngân sách quốc phòng: 6,3 tỷ USD
6. Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hạng: 9
Chỉ số sức mạnh: 0.2216
Tổng dân số: 80,845,215
Tổng quân số: 710,565
Tổng số máy bay: 1,056
Máy bay tiêm kích: 207
Xe tăng chiến đấu: 2,446
Phương tiện hải quân: 194
Ngân sách quốc phòng: 10,2 tỷ USD
5. Nhật Bản

Thứ hạng: 8
Chỉ số sức mạnh: 0.2107
Tổng dân số: 126,451,398
Tổng quân số: 310,457
Tổng số máy bay: 1,508
Máy bay tiêm kích: 290
Xe tăng chiến đấu: 679
Phương tiện hải quân: 131
Ngân sách quốc phòng: 44 tỷ USD
4. Hàn Quốc

Thứ hạng: 7
Chỉ số sức mạnh: 0.2001
Tổng dân số: 51,181,299
Tổng quân số: 5,827,250
Tổng số máy bay: 1,560
Máy bay tiêm kích: 406
Xe tăng chiến đấu: 2,654
Phương tiện hải quân: 166
Ngân sách quốc phòng: 40 tỷ USD
3. Ấn Độ

Thứ hạng: 4
Chỉ số sức mạnh: 0.1417
Tổng dân số: 1,281,935,911
Tổng quân số: 4,207,250
Tổng số máy bay: 2,185
Máy bay tiêm kích: 590
Xe tăng chiến đấu: 4,426
Phương tiện hải quân: 295
Ngân sách quốc phòng: 47 tỷ USD
2. Trung Quốc

Thứ hạng: 3
Chỉ số sức mạnh: 0.0852
Tổng dân số: 1,379,302,771
Tổng quân số: 2,693,000
Tổng số máy bay: 3,035
Máy bay tiêm kích: 1,125
Xe tăng chiến đấu: 7,716
Phương tiện hải quân: 714
Ngân sách quốc phòng: 151 tỷ USD
1. Nga

Thứ hạng: 2
Chỉ số sức mạnh: 0.084
Tổng dân số: 142,257,519
Tổng quân số: 3,586,128
Tổng số máy bay: 3,914
Máy bay tiêm kích: 818
Xe tăng chiến đấu: 20,300
Phương tiện hải quân: 352
Ngân sách quốc phòng: 47 tỷ USD
Chỉ số sức mạnh (PwrIndx) được tính toán dựa trên điểm lý tưởng là 0,0000. Nói cách khác, một quốc gia hay vùng lãnh thổ có chỉ số PwrIndx càng thấp thì thứ hạng trên bảng xếp hạng càng cao.
Sự cân bằng lực lượng là một yếu tố quan trọng, ngoài ra còn có những yếu tố khác như một lực lượng chiến đấu mạnh, lớn cả trên bộ, trên biển và trên không, được hỗ trợ bởi nền kinh tế đàn hồi và phòng thủ lãnh thổ tốt. Những yếu tố như vậy được cân nhắc để tìm ra sức mạnh tổng lực của một quốc gia.
Theo QS (Soha/Trí Thức Trẻ)