Thế giới
06/08/2015 11:16Báo bình luận quân sự Nga viết về pháo CAESAR Việt Nam mua của Pháp
Tháng 3/2015, Việt Nam đã đặt lô hàng đầu tiên, gồm 18 hệ thống CAESAR và trong thời gian tới sẽ nâng lên tổng số tất cả 108 hệ thống.
Tháng 3/2015, Việt Nam đã đặt lô hàng đầu tiên, gồm 18 hệ thống CAESAR và trong thời gian tới sẽ nâng lên tổng số tất cả 108 hệ thống.
Mới đây, báo “Bình luận quân sự” của Nga có bài viết về tính năng, kỹ chiến thuật của loại pháo mà cuối cùng Việt Nam đã chọn mua hệ thống pháo tự hành 155mm CAESAR của Pháp thay vì nhà cung cấp truyền thống từ Nga.
![]() |
Việt Nam sẽ là một trong những nước Đông Nam Á sở hữu hệ thống pháo tự hành CAESAR |
Theo báo này, Công ty Quốc phòng Pháp Nexter đã thành công khi chào hàng hệ thống pháo tự hành CAESAR tại Việt Nam. Tháng 3/2015, Việt Nam đã đặt lô đặt hàng đầu tiên, gồm 18 hệ thống CAESAR và trong thời gian tới sẽ nâng lên tổng số tất cả 108 hệ thống.
![]() |
Pháo có thể sử dụng các loại đạn khác nhau |
CAESAR là từ viết tắt theo những chữ cái đầu tiên của các từ CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie, dịch từ tiếng Pháp có nghĩa là “xe tải trang bị hệ thống pháo”. Đây là hệ thống pháo tự hành 155mm do Công ty Nexter nghiên cứu và sản xuất.
Đến thời điểm hiện tại, Công ty này đã sản xuất hơn 250 hệ thống và các nước Đông Nam Á là những đối tác lớn nhất.
Tại khu vực này, ngoài Việt Nam đặt hàng hệ thống này còn có Thái Lan và Indonesia. Hiện nay, Indonesia đã nhận lô thứ hai gồm 5 hệ thống, nâng tổng số là 9 trong hợp đồng cung cấp tất cả 37 hệ thống được ký vào năm 2012.
![]() |
Giá thành sản xuất rẻ, khả năng cơ động cao, dễ dàng trong khai thác sử dụng, dễ ngụy trang |
CAESAR là hệ thống pháo tự hành 155mm tương tự hệ thống pháo kéo TRF1 của Pháp.
Phiên bản đầu tiên của hệ thống này được “trình làng” vào năm 1994 và năm 2000 hợp đồng cung cấp cho quân đội thử nghiệm đầu tiên được ký kết.
Tháng 7/2003, Quân đội Pháp đưa vào trang bị 5 hệ thống đầu tiên. Tháng 12/2004, Quân đội Pháp đã đặt hàng thêm 72 hệ thống CAESAR với kế hoạch trang bị cho 8 Đại đội pháo binh để thay thế hệ thống pháo kéo TRF1. Đến năm 2011, đơn đặt hàng này được hoàn tất.
![]() |
Tốc độ bắn 6 phát/ phút |
5 hệ thống pháo CAESAR đầu tiên được bố trí trên khung gầm xe ô tô UNIMOG U 2450 của Công ty Mercedes-Benz, còn 72 hệ thống thuộc hợp đồng thứ 2 được bố trí trên khung gầm xe Sherpao (6×6) của Công ty Renault Trucks Defense.
Thông thường, CAESAR được điều khiển bởi e-kíp 5 người, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết điều khiển hệ thống này chỉ cần e-kíp 3 người, có thể chuyên chở bằng các máy bay C-130, А400M (NATO) và IL-76 (Nga).
![]() |
Hệ thống tự hành được trang bị tổ hợp chỉ huy hỏa lực SIGMA-30 |
Vũ khí chủ lực của CAESAR là phiên bản pháo cải tiến 155mm của TRF1 với cỡ nòng 52mm. Hệ thống tự hành được trang bị tổ hợp chỉ huy hỏa lực SIGMA-30 (trong đó gồm máy thu của hệ thống dẫn đường NAVSTAR) và hệ thống tiếp đạn tự động.
Tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/ phút. Cơ cấu dẫn động của hệ thống dẫn hướng pháo gồm cơ cấu thủy động (chính) và bằng tay (phụ).
![]() |
Thời gian triển khai/ thu hồi hệ thống khoảng 1 phút |
Việc dẫn hướng pháo đến mục tiêu được thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống chỉ huy hỏa lực trong chế độ tự động.
Ngoài ra, có thể sử dụng dẫn hướng bằng tay với sự hỗ trợ của các thiết bị quang học.
Đạn pháo là các loại đạn nổ mảnh, khói, casset, vạch đường, phản ứng-chủ động cũng như đạn điều khiển chống tăng BONUS. Tầm bắn tối đa của CAESAR khi sử dụng đạn phản ứng-chủ động đạt 42km.
![]() |
CAESAR được đánh giá sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng pháo binh Việt Nam |
Hệ thống CAESAR có hàng loạt các tính ưu việt như giá thành sản xuất rẻ, khả năng cơ động cao, dễ dàng trong khai thác sử dụng, dễ ngụy trang (so với các hệ thống bánh xích hạng nặng).
Tuy nhiên, nó cũng có một số hạn chế như khả năng vượt chướng ngại và bảo vệ trước hỏa lực địch thấp, cơ số đạn tác chiến không nhiều.
Theo Nguyễn Hoàng (Nguoiduatin.vn)