Các tàu chiến nhỏ cỡ 500 tấn như 10412, 1241RE hay 12418 đều được thiết kế tên lửa phòng không với tầm bắn 3-5km. 

Các tàu chiến nhỏ cỡ 500 tấn như 10412, 1241RE hay 12418 đều được thiết kế tên lửa phòng không với tầm bắn 3-5km. 

Hiện Hải quân Nhân dân Việt Nam có trong biên chế nhiều tàu chiến nhỏ cỡ 500 tấn như Project 1241RE, 10412 Svetlya, 12418 Molniya hay TT-400TP, BPS-500.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-2

Bên cạnh các hệ thống vũ khí chống hạm hiện đại như tổ hợp Uran-E, P-20M thì không ít người chắc sẽ tự hỏi, các tàu chiến nhỏ của Việt Nam liệu có hệ thống tên lửa phòng không hay không? Bởi trong tác chiến biển hiện đại, các tàu chiến không chỉ phải lo chống tàu chiến mang tên lửa diệt hạm của đối phương mà còn phải đối phó với các máy bay mang tên lửa diệt hạm. Câu trả lời là có, thậm chí đó là hệ thống tên lửa phòng không khá đặc biệt.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-3

Các tàu tên lửa 1241RE, 12418 Molniya, BPS-500 và các tàu pháo đa năng 10412, TT-400TP đều được trang bịtổ hợp tên lửa phòng không trên hạm để đối phó với các loại máy bay chiến đấu của đối phương.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-4

Điều đặc biệt là loại vũ khí phòng không trên hạm có điều khiển này là phiên bản của tên lửa phòng không vác vaitrên mặt đất với tầm tác chiến cự ly ngắn, tối đa chỉ khoảng 5km.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-5

Tất nhiên khi trên tàu chiến, các xạ thủ tên lửa vác vai sẽ rất khó đứng ổn định do sóng biển. Thay vào đó, trên tàu sẽ được trang bị giá phóng tên lửa một người điều khiển. Ảnh giá phóng tên lửa A72 trên tàu pháo TT400TP.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-6

Còn đây là giá phóng tên lửa phòng không trên tàu pháo 10142 Svetlyak. Mỗi giá phóng này có thể lắp đến 2 quả đạn tên lửa phòng không với hệ thống ngắm mục tiêu “đơn sơ” cùng cơ cấu ấn cò.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-7

Hệ thống giá phóng tên lửa này có thể xoay đổi hướng.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-8

Các tàu chiến nhỏ 500 tấn của Việt Nam chủ yếu trang bị tên lửa vác vai A72 – định danh của Việt Nam dành cho tên lửa vác vai 9K32 Strela-2 do Liên Xô sản xuất (NATO gọi là SA-7), đã được Việt Nam sử dụng thành công trong chiến tranh chống Mỹ.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-9

Tên lửa A72 đạt tầm bắn 3,7-4,2km (tùy phiên bản, có thể Việt Nam đã có trong tay loại Strela-2M đạt tầm bắn đến 4,2km), độ cao bắn hạ 50m tới 2,3km.

Bat mi ten lua phong khong tren tau chien nho cua VN-Hinh-10

Các nguồn tin nước ngoài cũng khẳng định, Việt Nam đã nhập khẩu 400 quả tên lửa vác vai Igla-1E (NATO gọi là SA-16) trang bị cho các tàu tên lửa nhỏ. Tên lửa này đạt tầm bắn đến 5km, độ cao 3,5km.

Theo Hoàng Lê (Kienthuc.net.vn)