Thế giới
11/11/2015 16:38Bầu cử lịch sử Myanmar: Bà Suu Kyi khẳng định quyền lực
Theo công bố của Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) Myanmar, đảng đối lập của bà Suu Kyi giành thắng lợi áp đảo trong Quốc hội.
![]() |
| Bà Aung San Suu Kyi |
Trong số 34 ghế Hạ viện được công bố trong ngày kiểm phiếu thứ 2, NLD giành được 29 ghế, USDP chỉ giành được 2 ghế, đảng Liên đoàn dân chủ dân tộc Shan (SNDF) được 2 ghế, và 1 ghế thuộc đảng Đại hội vì dân chủ Zomi (ZCD).
Trong số 112 ghế nghị viện vùng hoặc bang, NLD đã giành được 95 ghế, trong khi USDP giành được 9 ghế. SNDF giành được 4 ghế và ZCD được 1 ghế, đảng Dân chủ bang Kachin giành được 2 ghế và đảng Quốc gia Mon được 1 ghế.
Như vậy, tính tới tối 10/11, UEC đã công bố tổng cộng 285 ghế nghị sỹ của cả 3 cấp, trong đó có 88 ghế Hạ viện, 33 ghế Thượng viện và 164 ghế nghị viện vùng hoặc bang. Trong số này, NLD đã giành được 249 ghế ở cả 3 cấp, trong đó có 49 ghế Hạ viện, 29 ghế Thượng viện và 142 ghế cấp vùng hoặc bang.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho BBC trước đó, bà Suu Kyi nêu rõ: "Chúng tôi có khả năng giành được khoảng 75% số ghế trong quốc hội liên bang".
Theo Hiến pháp hiện hành tại Myanmar, bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống. Tuy nhiên, với tư cách lãnh đạo NLD bà khẳng định sẽ "tìm được người" gánh vác trách nhiệm này.
Còn ở cuộc trả lời phỏng vấn đài Channel News Asia (Singapore) ngày 10/11, bà Aung San Suu Kyi nói rằng tổng thống đó sẽ “không có quyền lực thực sự gì”. Bà nhấn mạnh, tổng thống được bổ nhiệm phải hiểu rõ rằng tất cả chỉ thị sẽ do bà đưa ra, vì bà là lãnh đạo NLD.
Trước đó, ngày 8/11, ngay trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra, bà Aung San Suu Kyi đã nói bà muốn giữ vị trí cao hơn cả tổng thống.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về việc bà Suu Kyi sẽ chia sẻ quyền lực như thế nào với lực lượng quân đội hiện vẫn đang nắm nhiều quyền hành tại nước này.
Hiến pháp do lực lượng quân đội soạn thảo đảm bảo cho họ có 1/4 số ghế trong Quốc hội mà không phải qua bầu cử. Ngoài ra, Tổng tư lệnh Quân đội Myanmar có quyền chỉ định Bộ trưởng của 3 Bộ quan trọng là Nội vụ, Quốc phòng và An ninh Biên giới.
Ngoài ra, Hiến pháp cũng cho phép các lực lượng vũ trang nước này lật đổ Chính phủ trong một số trường hợp nhất định.
Ở một diễn biến khác, phái đoàn giám sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 của Myanmar đáng tin cậy và minh bạch, tiến trình bầu cử diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến.
Ngày 10/11, Trưởng phái đoàn giám sát bầu cử của EU Alexander Graf Lambsdorff khẳng định cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức tốt và cử tri đã thực sự bầu chọn cho các ứng cử viên.
Theo ông, Myanmar cần duy trì sự minh bạch đối với tiến trình công bố kết quả đang diễn ra.
Theo An Nhiên (Đất Việt)
