Trước những đồn đoán dồn dập về việc bị ám sát hoặc bí mật tháo chạy sang Đức để lánh nạn, Văn phòng Thủ tướng Israel đã chính thức lên tiếng, hé lộ thực hư về sự hiện diện của ông Benjamin Netanyahu giữa thời điểm chiến sự Trung Đông đang ở giai đoạn cực kỳ căng thẳng.

Sự việc bắt đầu từ ngày 28-2, sau khi Thủ tướng Netanyahu xuất hiện trong một đoạn video tuyên bố rằng các cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel đã tiêu diệt được lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Tuy nhiên, ngay sau thông điệp gây sốc đó, ông Netanyahu đột ngột không xuất hiện trực tiếp trước công chúng, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán dữ dội trên mạng xã hội.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: NEW YORK TIMES

Nhiều nguồn tin không chính thống khẳng định ông đã bị ám sát. Trong khi đó, một luồng dư luận khác lại dẫn chứng dữ liệu giám sát hành trình cho thấy chuyên cơ "Wings of Zion" của Thủ tướng đã rời Israel vào chiều 28-2, bay nhiều giờ trên biển Địa Trung Hải trước khi đáp xuống Berlin (Đức) vào buổi tối cùng ngày. 

Trong khi đó, phía Iran thông qua hãng tin Tasnim và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố vào ngày 2-3 rằng tên lửa của họ đã đánh trúng văn phòng Thủ tướng và trụ sở không quân Israel, đồng thời khẳng định vẫn chưa xác định được tung tích của ông Netanyahu.

Trước sự nhiễu loạn của "ma trận" thông tin, ngày 2-3, Văn phòng Thủ tướng Israel đã đưa ra thông báo chính thức nhằm dập tắt các tin đồn. Cơ quan này khẳng định Thủ tướng Netanyahu chưa bao giờ rời khỏi đất nước. 

Để minh chứng, phía Israel đã công bố những hình ảnh ông trực tiếp chủ trì cuộc họp an ninh cấp cao tại Tel Aviv cùng với những nhân vật quyền lực nhất giới quân sự và tình báo, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và Giám đốc Mossad.

Tại cuộc họp này, ông Netanyahu không chỉ điều hành công việc mà còn gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm hồi phục, cho thấy ông vẫn đang hoàn toàn kiểm soát tình hình.

Hình ảnh máy bay quốc phòng "Wings of Zion" của Israel đậu tại sân bay Berlin Brandenburg (BER) và được cảnh sát liên bang bảo vệ lan truyền. Ảnh: BERLINER - KURIER

Xóa tan hoàn toàn những nghi ngại về sự an nguy của mình, ngày 3-3, Thủ tướng Netanyahu đã xuất hiện trong buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp trên Đài Fox News. Trong cuộc trao đổi này, ông đã giải thích tường tận lý do Mỹ và Israel quyết định thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran.

Ông Netanyahu lập luận rằng Iran là những kẻ "cuồng tín" với mục tiêu hủy diệt nước Mỹ và không hề rút ra bài học sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân trước đó. Theo ông, Tehran đang ráo riết xây dựng các cơ sở mới và hệ thống boongke ngầm kiên cố. Nếu không hành động ngay lập tức, chương trình tên lửa đạn đạo và bom nguyên tử của Iran sẽ trở nên "miễn nhiễm" trước mọi cuộc tấn công chỉ trong vòng vài tháng tới.

QT (SHTT)