Thế giới
31/03/2026 14:43Bước ngoặt lịch sử: Mỹ chính thức mở lại Đại sứ quán tại Venezuela sau 7 năm "đóng băng"

Vào ngày 30.3, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo việc mở cửa trở lại đại sứ quán tại Venezuela. Quyết định này chấm dứt quãng thời gian 7 năm đóng cửa kể từ năm 2019, đồng thời mở ra một chương mới trong nỗ lực kết nối lại các hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa hai quốc gia.
Theo thông cáo từ phía Mỹ, việc đưa đại sứ quán vào vận hành bình thường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Washington tương tác sâu rộng hơn với chính phủ lâm thời, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực kinh tế tư nhân tại Venezuela.
Trước khi đi đến cột mốc này, quá trình chuẩn bị đã được triển khai ráo riết từ đầu năm. Nhà ngoại giao kỳ cựu Laura Dogu đã đến Caracas vào tháng 1 để thực hiện các bước tiền trạm. Đến ngày 14.3, nghi thức kéo cờ Mỹ tại khuôn viên đại sứ quán đã được thực hiện, báo hiệu sự trở lại chính thức của phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ.
Trong suốt 7 năm qua, kể từ khi Washington tuyên bố chính quyền của ông Nicolas Maduro là bất hợp pháp vào tháng 3.2019, mọi hoạt động ngoại giao liên quan đến Venezuela đều phải điều hành gián tiếp thông qua nước láng giềng Colombia.
Sự kiện mở lại đại sứ quán diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela có những biến động lớn. Sau cuộc đột kích vào tháng 1 theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Maduro đã bị bắt giữ và đưa đến New York để đối mặt với các cáo buộc về buôn bán ma túy.
Kể từ đó, Mỹ đã chuyển sang thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez – người trước đây từng giữ chức phó tổng thống.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên tiếng hoan nghênh những tiến triển tích cực tại quốc gia này. Ông nhận định rằng Venezuela đang dần đạt được sự ổn định cần thiết, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp quốc tế quay trở lại đầu tư.
Trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera, ông Rubio nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tiến trình chuyển đổi hoàn toàn để Venezuela có thể giải phóng hết tiềm năng kinh tế vốn có.
Bên cạnh mục tiêu ổn định chính trị, sự hiện diện ngoại giao trở lại của Mỹ còn mang theo những ưu tiên kinh tế chiến lược. Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với bà Rodriguez, coi đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ các tập đoàn dầu mỏ của Mỹ hoạt động trở lại tại khu vực này.
Với việc mở lại đại sứ quán, Washington kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường tương tác trực tiếp và hiệu quả, thúc đẩy sự ổn định lâu dài cho cả hai quốc gia.