AFP dẫn nguồn tin quốc hội Đức cho biết nước này sẽ gửi thêm 2.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine.

Trước đó, các lực lượng Ukraine trước đó đã nhận 1.000 vũ khí chống tăng và 500 bộ phóng tên lửa đất đối không Stinger từ Đức.

Bên cạnh đó, Đức cũng đã cung cấp 500 tên lửa đất đối không Strela cho Ukraine, trên tổng số 2.700 mà họ hứa hẹn.

Nguồn tin giấu tên của AFP xác nhận 2.000 vũ khí chống tăng sẽ được gửi tới Ukraine, như những gì truyền thông Đức trước đó đưa tin.

"Chúng ta là một trong những nước cung cấp nhiều vũ khí nhất cho Ukraine hiện nay," Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói trước quốc hội nước này hôm 23/03.

Chính phủ Đức tuần trước cho biết các chuyến hàng chở vũ khí cung cấp cho Ukraine sẽ không được công bố thông tin, dường như là để tránh tình báo Nga theo dõi.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết nước này sẽ gửi thêm 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, ngoài 5.000 vũ khí đã cung cấp trước đó.

Anh dự kiến sẽ cung cấp cho Kiev khoảng 6.000 tên lửa, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã kéo dài một tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh hôm 23/03 cho biết nước này tiếp tục làm việc với các đồng minh để tăng cường các hỗ trợ về quân sự cũng như kinh tế cho Ukraine.

Hiện chưa rõ vũ khí từ Anh, Đức và Thụy Điển sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào thời điểm nào hay bằng cách nào.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)