Campuchia tuyên bố, trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng, ngành tư pháp được phép bắt ngay mà không cần tước quyền miễn trừ.
Campuchia tuyên bố, trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng, ngành tư pháp được phép bắt ngay mà không cần tước quyền miễn trừ.
Nghị sĩ Um Som An thuộc Đảng Cứu quốc đối lập đã bị bắt khi ông này đặt chân đến tỉnh Siem Reap, sau khoảng 7 tháng sống tại Mỹ. Ông Um Som An bị cáo buộc phạm tội tuyên truyền gây kích động hận thù dân tộc về vấn đề bản đồ biên giới Việt Nam-Campuchia.
 

Nghị sĩ Um Som An lúc bị bắt.

 
Ngay sau đó Quốc hội Campuchia cũng đã có cuộc họp khẩn xem xét tính hợp pháp của việc bắt giữ Nghị sĩ đang có quyền miễn trừ. Kết thúc cuộc họp Quốc hội đã thông qua quyết định đồng ý để các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để bắt giam, điều tra và đưa ra xét xử đối tượng này.
 

Ông Chin Ma Lin, người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia giải thích về vụ bắt giữ nghị sĩ Um Som An.

 
Giải thích về việc bắt nghị sĩ Quốc hội mà không cần tước quyền miễn trừ, ông Chin Ma Lin- Người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia cho biết: “Trong trường hợp nghị sĩ phạm tội có bằng chứng rõ ràng cụ thể, ngành tư pháp được phép bắt ngay tại chỗ mà không cần tước quyền miễn trừ. Nếu muốn tạm dừng hay thả một nghi can là nghị sĩ đã bị bắt thì phải có sự đồng ý của 3/4 số đại biểu Quốc hội; khi tòa tuyên án có tội thì quyền miễn trừ mặc nhiên mất đi. Do đó trường hợp này không cần phải tước quyền miễn trừ”.
 
>> Nghị sĩ Campuchia đối mặt 5 năm tù vì bản đồ biên giới giả
>> Campuchia bắt nghị sĩ đối lập vì đăng bản đồ biên giới giả
 
Theo PV (Vov.vn)