Thế giới
19/11/2015 14:09Cán bộ Trung Quốc giết chồng của “bồ nhí” bằng bom tự tạo
![]() |
Do nhiều lần bị tống tiền nên Bạch Thụy Phong đã nảy sinh ý định chế thuốc nổ để giết chồng của nhân tình. |
Vụ một cán bộ Trung Quốc giết chồng của bồ nhí xảy ra trưa 10.11.2015, tại quận Du Thứ, thành phố Phố Trung (tỉnh Sơn Tây, TQ). Sau vụ nổ, nạn nhân tử vong, còn Bạch bị thương nặng.
Ngày 16.11, công an TQ bắt 6 người liên quan vụ giết người này, còn Bạch tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
Quan hệ bất chính với vợ nạn nhân
Bạch từng là phó giám đốc sở an toàn lao động thành phố Phố Trung.
Theo thông tin được đưa trên tài khoản Webo chính thức của Sở công an Phố Trung, vào ngày 10.11 tại đường Định Dương, Bạch với một người đàn ông họ Lưu đã xảy ra mâu thuẫn.
Sau đó, Bạch dùng bom tự tạo đem theo bên mình để tấn công Lưu, khiến Lưu chết tại chỗ, Bạch bị thương nặng.
Đến tối 14.11, phóng viên báo Tân Kinh qua tìm hiểu đã biết: Bạch từ lâu đã có quan hệ bất chính với một phụ nữ họ Thường, vợ của Lưu.
Lưu đã nhẫn nhịn nhiều năm và nhiều lần tìm Bạch để tống tiền, nhưng không ngờ bị tấn công và tử vong.
Đến ngày 15.11, công an thành phố mới chính thức công bố vụ việc cũng như danh tính của các đối tượng, đồng thời tiến hành điều tra vụ án.
Phía công an đã xác nhận thông tin Bạch có quan hệ bất chính với vợ của nạn nhân từ năm 2002 đến nay.
Do nhiều lần bị tống tiền nên Bạch đã nảy sinh ý định chế thuốc nổ để “cùng chết” với Lưu, do đó đã nhờ 5 đối tượng gồm Điền Chiếm Xương, Phùng Vệ Khánh, Yến Phấn Dũng và Quách Án Quân mua giùm thuốc nổ và kíp nổ.
Sau đó đến ngày 10.11, Bạch gọi điện hẹn Lưu nói chuyện. Giữa hai người đã xảy ra tranh cãi, rồi Bạch "xử" Lưu bằng cách kích nổ bom tự tạo.
Bạch bị Ủy ban kiểm tra - kỷ luật “để mắt”
Phóng viên báo Tân Kinh cho biết, vào ngày 1.7.2015, Ủy ban kiểm tra-kỷ luật thành phố Phổ Trung đã công bố 9 trường hợp lãnh đạo quản lý bất lực, để cơ quan xảy ra hiện tượng tham nhũng, trong đó có Bạch.
Theo công bố của Ủy ban, Bạch Thụy Phong bất lực trong quản lý cấp dưới, để xảy ra việc vi phạm kỷ luật đảng nên phải bị truy cứu trách nhiệm.
Qua điều tra được biết, trong thời gian Bạch giữ chức phó giám đốc, ông ta đã không quản lý tốt hoạt động của một công ty con chuyên về thử nghiệm và kiểm tra thiết bị an toàn lao động. Từ đó, chủ tịch công ty con nhận hơn 847.000 NDT tiền hối lộ và lập “quỹ đen” với hơn 1,57 triệu NDT.
Do đó, Bạch đã từng bị xử lý hành chính vì bất lực trong quản lý.
Theo Cẩm Bình (Một Thế Giới)