Giữa dòng người hối hả tại ga tàu Quảng Châu những ngày cận Tết, hình ảnh một nam sinh nhỏ nhắn với “ngọn núi” hành lý được chằng buộc chuyên nghiệp trên lưng đã thu hút hàng triệu ánh nhìn. Không chỉ là một tấm hình đẹp, đằng sau đó là câu chuyện về tinh thần tự lập đáng kinh ngạc của một cậu bé mới 14 tuổi.

Nhân vật chính đang gây sốt cộng đồng mạng Trung Quốc là Hà Tử Duệ, học sinh lớp 8 tại một trường nội trú ở Quảng Châu. Sau khi kết thúc học kỳ vào ngày 30/1, thay vì chờ đợi sự giúp đỡ từ người thân, cậu thiếu niên này đã tự mình thu dọn toàn bộ đồ đạc cá nhân để lên đường về quê đón Tết. 

Hình ảnh Tử Duệ đứng chờ tàu với khối hành lý khổng lồ gồm chăn màn, giày dép được sắp xếp khoa học và chằng buộc gọn gàng đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, nhận được sự thán phục từ cộng đồng mạng.

Hà Tử Duệ và "núi hành lý" về quê ăn Tết. Ảnh: PPD

Để có được “tác phẩm” đóng gói hoàn hảo này, Tử Duệ cho biết em đã vận dụng những kỹ năng quý giá học được từ trại hè quân đội. Với sự trợ giúp từ các bạn cùng phòng trong việc ép gọn túi đồ, cậu bé chỉ mất khoảng 20 phút để dùng dây thừng cố định mọi thứ chắc chắn trên lưng. Sự khéo léo và tính toán kỹ lưỡng của em khiến ngay cả những người trưởng thành cũng phải trầm trồ.

Theo chia sẻ từ gia đình, tinh thần tự lập của Tử Duệ đã được rèn luyện từ rất sớm. Mẹ cậu bé tự hào cho biết em đã biết tự giặt tất từ lúc mới 2 tuổi và luôn chủ động trong mọi việc. Trước chuyến đi, Tử Duệ đã cẩn thận tập dượt việc gói ghém đồ đạc tại nhà, tính toán chi tiết món nào nặng nên để vào vali, món nào nhẹ thì mang trên lưng, hay cách nối dây sao cho bền chắc nhất. 

Đặc biệt, cậu bé đã chủ động đề nghị bố mẹ không cần đưa đón ra ga. Bố của em chỉ đón con tại một ga tàu cách đó 4 trạm để đảm bảo hành trình của con được trọn vẹn sự trải nghiệm.

Câu chuyện của Hà Tử Duệ sau khi được đăng tải trên tài khoản của People's Daily đã ngay lập tức “gây bão” với hơn 500.000 lượt yêu thích. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự nể phục trước kỹ năng sinh tồn và thái độ sống của cậu bé lớp 8. 

Một số người dùng mạng nhận định rằng, chính năng lực tự làm và sự chủ động này – chứ không phải điểm số trên trường – mới là vũ khí quan trọng nhất giúp em tự tin đối mặt với mọi thử thách trong tương lai.

QT (SHTT)