Trong khi hàng triệu người dân Trung Quốc tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình, Huan Cong, một thanh niên 9x tại Thượng Hải, lại trải qua những ngày bận rộn nhất trong năm.
04-1772611716-chang-trai-kiem-600-trieu-nho-dich-vu-cham-soc-meo-vao-dip-tet.jpg
Bức ảnh do Huan Cong chụp khi chăm mèo cho khách (Ảnh: Baidu)

Với dịch vụ cho mèo ăn tận nhà, anh đã thu về khoản thu nhập đáng kinh ngạc lên tới 160.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 600 triệu đồng) chỉ trong một kỳ nghỉ lễ. Câu chuyện của Huan không chỉ gây bão mạng xã hội mà còn cho thấy sự lên ngôi của ngành dịch vụ thú cưng tại các đô thị lớn.

Huan Cong sinh năm 1991, là một người có kinh nghiệm 9 năm trong nghề chăm sóc thú cưng. Thay vì chọn nghỉ ngơi, năm nay anh cùng đội ngũ 4 nhân viên quyết định ở lại Thượng Hải để phục vụ những chủ nuôi phải về quê đón Tết hoặc đi du lịch. Mô hình kinh doanh này tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự bền bỉ khủng khiếp: trong hơn 20 ngày cao điểm, nhóm của anh đã hoàn thành khoảng 2.000 đơn hàng, trong đó riêng Huan trực tiếp xử lý 1.000 đơn.

Để đạt được mức thu nhập "khủng", Huan phải đánh đổi bằng một lịch trình làm việc khắc nghiệt. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ 3 giờ sáng và kéo dài đến tận đêm muộn, thường là 22 giờ hoặc 23 giờ. Với thời gian ngủ ít ỏi chỉ từ 3 đến 4 tiếng, vào ngày cao điểm nhất, anh đã hoàn thành tới 55 đơn hàng. Mỗi ca làm việc kéo dài khoảng 10 đến 15 phút, bao gồm các công việc từ dọn vệ sinh, bổ sung thức ăn, nước uống đến kiểm tra sức khỏe vật nuôi và đảm bảo an toàn điện nước, cửa sổ cho gia chủ. Đặc biệt, anh còn sẵn lòng hỗ trợ cắt móng hay cho mèo uống thuốc miễn phí nếu khách hàng yêu cầu.

Dù nhu cầu thị trường tăng mạnh, Huan vẫn giữ mức giá dịch vụ ổn định trong suốt gần một thập kỷ qua. Mức phí dao động từ 60 đến 80 nhân dân tệ tại quận Gia Định và có thể lên tới 200 nhân dân tệ cho những ca ở xa hoặc hộ nuôi nhiều mèo. Sự tận tâm này giúp anh duy trì được lượng khách quen lớn, với tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ tăng trưởng đều đặn qua các năm. Huan chia sẻ: “Tết Nguyên đán năm 2025, chúng tôi phục vụ 270 hộ gia đình, năm nay đã tăng lên 320 hộ, tương đương mức tăng 18%. Đến cuối kỳ nghỉ Tết năm nay, chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng khoảng 25%, với doanh thu từ dịch vụ cho mèo ăn ước đạt 160.000 nhân dân tệ”.

Dịch vụ này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Một khách hàng chia sẻ rằng việc người chăm sóc luôn bật camera theo dõi và làm việc trách nhiệm khiến gia đình họ rất yên tâm khi đi vắng. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây không phải là "việc nhẹ lương cao". Một cư dân mạng nhận xét: “Khi chăm sóc những chú mèo nhạy cảm hoặc nhút nhát, người trông giữ thú cưng phải đối mặt với rủi ro liên quan đến sức khỏe vật nuôi cũng như sự an toàn tài sản trong nhà. Kiếm tiền trong mùa lễ hội thực sự rất vất vả”. 

Sự thành công của Huan Cong là minh chứng rõ nét cho tiềm năng khổng lồ của nền kinh tế dịch vụ hiện đại, nơi những nhu cầu dù là nhỏ nhất của thú cưng cũng có thể trở thành cơ hội kinh doanh bạc tỷ.

PV (SHTT)