Thế giới
14/02/2026 21:26Chính phủ Mỹ rơi vào cảnh đóng cửa lần thứ ba: Ngân sách An ninh Nội địa bị đóng băng

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố này là sự bế tắc giữa các nghị sĩ lưỡng đảng trong việc thông qua ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trước thời điểm hạn chót. Với việc Thượng viện và Hạ viện đều không có lịch làm việc trở lại trước ngày 23/2, kịch bản chính phủ Mỹ bị đình trệ hoạt động sẽ kéo dài ít nhất là 10 ngày.
Đợt đóng cửa này đẩy hàng loạt nhân viên liên bang vào tình cảnh khó khăn. Nhân sự thuộc các đơn vị trọng yếu như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và Tuần duyên Mỹ sẽ không được trả lương định kỳ mà phải chờ đợi cho đến khi Quốc hội đạt được thỏa thuận ngân sách. Tuy nhiên, do tính chất công việc là thiết yếu đối với an ninh quốc gia, phần lớn các nhân viên này vẫn buộc phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà không có thù lao tức thời. Ngược lại, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) tạm thời vẫn duy trì được hoạt động nhờ nguồn tài trợ 75 tỷ USD từ đạo luật được Tổng thống Donald Trump thông qua vào năm ngoái.
Đáng chú ý, đây đã là lần thứ ba chính phủ Mỹ phải đóng cửa kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Trước đó, một đợt đóng cửa kỷ lục 43 ngày đã xảy ra vào tháng 10/2025 và một đợt ngắn ngày khác hồi cuối tháng 1. Tâm điểm của cuộc tranh cãi lần này xoay quanh các chính sách thực thi nhập cư của DHS, đặc biệt là sau sự cố các đặc vụ bắn chết hai công dân Mỹ tại bang Minnesota vào tháng trước. Đảng Dân chủ đang kiên quyết yêu cầu ICE phải thay đổi phương thức hoạt động, bao gồm việc giảm tuần tra, cấm đặc vụ bịt mặt và yêu cầu phải có lệnh của tòa án khi kiểm tra tài sản tư nhân, như một điều kiện tiên quyết để phê duyệt ngân sách.
Trên bàn cờ chính trị tại Thượng viện, đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế, không đủ ngưỡng 60/100 phiếu để tự mình thông qua dự luật. Điều này buộc họ phải tìm kiếm sự thỏa hiệp từ ít nhất 7 nghị sĩ phe đối lập. Trong khi lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán để thiết lập các cơ chế kiểm soát chặt chẽ và chấm dứt bạo lực, thì lãnh đạo phe Cộng hòa John Thune cảnh báo rằng phe Dân chủ sẽ không bao giờ có thể đạt được toàn bộ các yêu sách của mình. Nhà Trắng đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận về các chính sách nhập cư, nhưng giải pháp cuối cùng để mở cửa lại chính phủ vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong những ngày tới.