Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận trong nước và quốc tế, đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK) đã đưa ra quyết định kỷ luật cao nhất đối với một lãnh đạo địa phương vì những ngôn từ mang tính xúc phạm, vật hóa phụ nữ nước ngoài.
Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: MK.

Ngày 9/2/2026, Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Hàn Quốc đã tổ chức họp kín và đi đến thống nhất tuyệt đối về việc khai trừ khẩn cấp ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Jeolla Nam), ra khỏi đảng. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Kim bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức và giá trị cốt lõi của đảng thông qua một phát ngôn gây sốc liên quan đến phụ nữ Việt Nam và Sri Lanka.

Nguồn cơn của vụ việc bắt đầu từ một buổi tọa đàm trực tiếp trên YouTube ngày 4/2 bàn về vấn đề sáp nhập tỉnh. Khi đề cập đến bài toán nan giải về tình trạng suy giảm dân số tại các vùng nông thôn Hàn Quốc, ông Kim Hee-soo đã đề xuất giải pháp "nhập khẩu phụ nữ" từ Việt Nam hoặc Sri Lanka để kết hôn với đàn ông độc thân địa phương. Đáng phẫn nộ hơn, vị Chủ tịch huyện này đã sử dụng từ "cheonyeo" – một từ ngữ trong tiếng Hàn có nghĩa đen là "trinh nữ" – để mô tả đối tượng cần "nhập khẩu".

Phát ngôn mang tính "vật hóa con người" này ngay lập tức vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối, khẳng định đây là những ngôn từ thiếu chuẩn mực, xúc phạm nghiêm trọng đến phẩm giá phụ nữ và yêu cầu phía Hàn Quốc có biện pháp khắc phục thỏa đáng. Tại quê nhà, các thành viên lãnh đạo đảng DPK cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt, khẳng định rằng con người không phải là hàng hóa và hành vi của ông Kim thể hiện sự thiếu nhạy cảm về giới một cách trầm trọng.

Dù ông Kim Hee-soo đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định bản thân không có ý xúc phạm, nhưng lời giải thích này không thể dập tắt luồng dư luận bất bình. Nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng phát ngôn này đã đẩy những phụ nữ di cư – vốn là hàng xóm, thân nhân trong xã hội đa văn hóa – ra ngoài lề xã hội và gây ra những tổn thương không thể xóa nhòa.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, chính quyền tỉnh Jeolla Nam đã phải gửi thư xin lỗi chính thức tới Đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka. Trong thư, phía chính quyền tỉnh thừa nhận những lời lẽ của Chủ tịch huyện Jindo là "không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào" và cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nâng cao nhận thức về nhân quyền, bình đẳng giới để ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Việc khai trừ ông Kim Hee-soo khỏi đảng được xem là một động thái cứng rắn nhằm bảo vệ các giá trị tôn trọng con người và sự hòa nhập đa văn hóa mà xã hội Hàn Quốc đang hướng tới, đồng thời là lời cảnh báo đanh thép đối với các quan chức về trách nhiệm trong phát ngôn.

QT (SHTT)