Nhân sinh nhật lần thứ 74 của Tổng thống Vladimir Putin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi thư chúc mừng, tái khẳng định sự ủng hộ kiên định với Nga và tin tưởng Moskva sẽ giành chiến thắng.
07-1791342151-chu-tich-kim-jong-un-gui-thong-diep-dac-biet-toi-tong-thong-putin-nhan-sinh-nhat-lan-thu-74
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh cam kết tiếp tục ủng hộ Nga trong một thông điệp được hãng thông tấn KCNA công bố.

Trong thư, ông Kim cho biết ông cảm thấy vui mừng khi duy trì tình bạn tốt đẹp với Tổng thống Putin và cùng hướng tới một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng tái khẳng định “sự ủng hộ kiên định” dành cho ông Putin và Nga. Ông bày tỏ tin tưởng rằng “cuộc chiến chính nghĩa thiêng liêng của nhân dân Nga sẽ kết thúc bằng chiến thắng”.

Tổng thống Putin đón sinh nhật lần thứ 74. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ông Putin sẽ dành thời gian bên gia đình nhưng vẫn duy trì công việc, trong đó có các cuộc điện đàm quốc tế và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Turkmenistan.

Ông Putin thường tổ chức sinh nhật tại Nga. Hai lần ông đón sinh nhật ở nước ngoài là tại thủ đô Chisinau của Moldova vào năm 2002 và đảo Bali của Indonesia vào năm 2013.

Các nhà lãnh đạo nước ngoài từng gửi nhiều món quà mang tính biểu tượng tới Tổng thống Nga trong dịp này. Năm 2008, ông nhận một con hổ con Amur. Năm 2017, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tặng ông một chiếc vỏ chăn thêu.

Đến năm 2022, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tặng ông giấy chứng nhận quyền sở hữu một chiếc máy kéo. Trong khi đó, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon mang tới những quả dưa hấu, sau đó được quyên tặng cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em.

Quan hệ giữa Nga và Triều Tiên được xây dựng ngày càng chặt chẽ trong những năm gần đây. Tháng 6/2024, lãnh đạo hai nước ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có điều khoản về phòng thủ chung.

Theo thỏa thuận, nếu một trong hai nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự cùng các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Trong một bức thư gửi lãnh đạo Nga hồi đầu năm, ông Kim Jong-un cũng từng bày tỏ “ủng hộ vô điều kiện” đối với mọi chính sách và quyết định của Tổng thống Putin.

QT (SHTT)