Thế giới
03/04/2026 16:10Cụ bà 72 tuổi sinh con đầu lòng sau gần nửa thế kỷ chờ đợi
Năm 2016, bà Daljinder Kaur, được cho là 72 tuổi, đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh nặng 2kg sau quá trình điều trị vô sinh kéo dài hai năm bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng. Em bé, được đặt tên Arman, là con đầu lòng của bà và chồng – ông Mohinder Singh Gill, khi đó đã 80 tuổi, sau 46 năm chung sống mà không có con.
Trường hợp này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới y khoa. Tại Ấn Độ, pháp luật chưa quy định giới hạn độ tuổi đối với việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, song Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ khuyến cáo không nên cấy phôi cho phụ nữ trên 50 tuổi.

Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về khả năng chịu đựng của cơ thể người mẹ lớn tuổi, cũng như chất lượng cuộc sống sau sinh.
Dù vậy, bác sĩ điều trị cho biết ban đầu ông từng do dự vì tình trạng thể chất của bà Kaur, nhưng các kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy bà vẫn đủ điều kiện mang thai và không gặp rủi ro cao hơn so với phụ nữ trung niên.

Một năm sau khi sinh con, bà Kaur thừa nhận việc làm mẹ ở tuổi xế chiều khó khăn hơn tưởng tượng. Bà cho biết phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, cơ thể mệt mỏi và xương khớp yếu. Những sinh hoạt thường ngày như chăm sóc con nhỏ cũng trở thành thử thách lớn.
Dù vậy, người phụ nữ này khẳng định không hối tiếc về quyết định của mình. Với bà, việc có con sau hàng chục năm chờ đợi là điều quý giá nhất, dù phải đánh đổi bằng không ít vất vả ở tuổi già.

Trước đó, cặp vợ chồng gần như đã từ bỏ hy vọng vì không đủ điều kiện tiếp cận các phương pháp điều trị vô sinh. Chỉ đến khi có cơ hội về tài chính từ đất thừa kế, họ mới quyết định thử sức với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời.