Thế giới
24/02/2026 10:58Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức đệ đơn kháng cáo

Theo thông tin từ hãng thông tấn Yonhap, vào ngày 24/2, đội ngũ luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chính thức đệ trình đơn kháng cáo lên Tòa án Trung tâm Quận Seoul. Động thái này cho thấy thái độ không nhượng bộ của phe cựu lãnh đạo trước phán quyết cứng rắn từ hệ thống tư pháp.
Đại diện đội ngũ pháp lý của ông Yoon khẳng định việc kháng cáo không chỉ để bảo vệ thân chủ mà còn là trách nhiệm làm sáng tỏ những vấn đề vướng mắc trong hồ sơ tư pháp, nhằm tạo tiền lệ rõ ràng cho các vụ kiện trong tương lai. Nhóm luật sư tuyên bố sẽ không giữ im lặng trước điều mà họ gọi là một bản cáo trạng "quá mức" từ phía các công tố viên. Đồng thời, họ cũng thẳng thắn cáo buộc phán quyết của tòa án chứa đựng nhiều điểm mâu thuẫn và chịu sự chi phối nặng nề từ bối cảnh chính trị.
Trước đó, vào ngày 19/2, Thẩm phán Ji Gwi-yeon đã tuyên phạt ông Yoon mức án tù chung thân với tội danh nổi loạn, xuất phát từ quyết định ban bố thiết quân luật của ông vào cuối năm 2024. Phán quyết này ngay lập tức làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều trong xã hội Hàn Quốc, đặc biệt là khi cơ quan công tố ban đầu đã đề nghị mức án cao nhất là tử hình.
Về phần mình, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã lên tiếng vào ngày 20/2 thông qua một bản tuyên bố công khai. Ông gửi lời xin lỗi sâu sắc tới toàn thể người dân Hàn Quốc vì những bức xúc và khó khăn phát sinh từ những thiếu sót của bản thân trong việc ban bố thiết quân luật. Dẫu vậy, ông Yoon vẫn kiên quyết bảo vệ động cơ ban đầu của mình là nhằm "cứu đất nước", đồng thời bày tỏ sự khó hiểu trước lập luận quy kết việc điều động binh lính tới quốc hội là hành vi nổi loạn.
Cựu lãnh đạo Hàn Quốc gay gắt chỉ trích bản án chung thân dành cho mình là một "hành vi trả đũa chính trị". Ông đặt niềm tin vào tương lai và hy vọng rằng quyết định của bản thân sẽ được đánh giá lại một cách công tâm khi nền dân chủ tự do đứng vững và nhà nước pháp quyền tại Hàn Quốc được khôi phục đúng nghĩa.
Theo dữ liệu từ Yonhap, luật pháp Hàn Quốc quy định phần lớn các phạm nhân đang thụ án tù chung thân sẽ có cơ hội nộp đơn xin ân xá sau khi đã chấp hành án được 20 năm. Tuy nhiên, với lá đơn kháng cáo vừa được đệ trình, cuộc chiến pháp lý của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol chắc chắn sẽ còn kéo dài và tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận.