Một đoạn video được đăng tải gần đây cho thấy lực lượng dân quân thân Iran đã sử dụng máy bay không người lái để tập kích căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, gây chú ý trong giới quan sát quân sự.

Theo trang Defence Blog ngày 26/3, vụ việc xảy ra tại căn cứ Camp Victory khi một UAV dạng FPV lao thẳng vào một trực thăng UH-60 Black Hawk đang đỗ trong khuôn viên.

Cú va chạm được cho là đã khiến chiếc trực thăng này bị hư hại, tuy nhiên phía Mỹ chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại cũng như tình trạng hoạt động của máy bay tại thời điểm bị tấn công.

Lực lượng dân quân thân Iran phóng UAV tấn công trực thăng Black Hawk của Mỹ tại Iraq. Video: Free Press Journal

Các chuyên gia nhận định, chiếc trực thăng xuất hiện trong video có nhiều đặc điểm tương đồng với biến thể UH-60 chuyên dùng cho nhiệm vụ y tế như CASEVAC hoặc MEDEVAC, vốn được sử dụng để vận chuyển thương binh.

UH-60 Black Hawk là dòng trực thăng đa nhiệm với chiều dài 19,76 m, đường kính rotor 16,36 m và chiều cao 5,13 m. Máy bay có trọng lượng rỗng khoảng 5,3 tấn và có thể đạt trọng lượng cất cánh tối đa 8,39 tấn. Với kíp bay 2 người, khoang phía sau của trực thăng đủ sức chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ.

Được trang bị hai động cơ General Electric T700-GE-701, mỗi động cơ công suất 1.560 mã lực, Black Hawk có thể đạt tốc độ tối đa 357 km/h và tầm hoạt động khoảng 293 km. Nhờ tính linh hoạt, dòng trực thăng này có thể chuyển đổi giữa nhiều nhiệm vụ, từ cứu hộ, cứu nạn đến chiến đấu hoặc hỗ trợ hỏa lực. Phiên bản quân sự còn có thể được trang bị súng máy và các loại tên lửa như Hydra 70, Hellfire hay Stinger tùy theo yêu cầu tác chiến.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công bằng UAV tại các căn cứ quân sự trong khu vực, khi những phương tiện giá rẻ nhưng hiệu quả ngày càng được sử dụng phổ biến trong các xung đột hiện đại.

Thuỳ Dương (SHTT)