Thế giới
08/10/2026 10:39Du học sinh Mỹ có thể phải trả 70.000 USD nếu muốn ở lại làm việc

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang đề xuất yêu cầu sinh viên quốc tế trả ít nhất 70.000 USD cho chương trình đào tạo nếu muốn tiếp tục ở lại làm việc tại nước này sau khi tốt nghiệp.
Theo đề xuất, sinh viên không định cư mang thị thực F-1 sẽ phải nộp 70.000 USD cho một cơ sở được chứng nhận để tham gia chương trình đào tạo thực hành thực tế, thường được gọi là Thực tập Đào tạo Tùy chọn (OPT). Nếu tham gia thêm các đợt đào tạo công việc, họ có thể phải trả thêm 30.000 USD cho mỗi đợt.
DHS cho biết khoản phí được đề xuất nhằm "chống gian lận, củng cố tính minh bạch của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ".
OPT cho phép sinh viên quốc tế làm công việc liên quan đến ngành học trong hoặc sau thời gian học tập. Thông thường, sinh viên đủ điều kiện làm việc một năm sau khi tốt nghiệp. Những người theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) có thể được gia hạn thêm hai năm.
Trong khi đó, mức phí hiện tại đối với người đăng ký chương trình chỉ khoảng 500 USD. DHS cho biết mức phí mới nhằm bảo đảm các nhà tuyển dụng, sinh viên và trường học tuân thủ những hoạt động phù hợp với quy định dành cho thị thực F-1 không định cư.
Các chương trình đào tạo này thường được xem là bước đệm để sinh viên tìm kiếm cơ hội làm việc theo thị thực H-1B.
Trong nhiều thập niên, H-1B đã tạo điều kiện để các kỹ sư và nhà khoa học trẻ từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, tìm kiếm những công việc thu nhập cao tại Mỹ. Với nhiều người, đây cũng là con đường hướng tới tư cách thường trú nhân sau nhiều năm học tập tại các trường đại học Mỹ.
Các công ty công nghệ lớn của Mỹ ngày càng phụ thuộc vào lực lượng lao động này để bổ sung nhân sự cho những vị trí đòi hỏi trình độ cao.
Đề xuất tăng phí được đưa ra trong bối cảnh chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump có nhiều thay đổi đối với sinh viên quốc tế. Khi tranh cử năm 2024, ông Trump từng cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn để sinh viên nước ngoài ở lại Mỹ, thậm chí từng đề cập khả năng cấp thẻ xanh tự động cho họ sau khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên, đề xuất mức phí mới nhiều khả năng sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý, tương tự những đề xuất khác như khoản phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B và một số chính sách hạn chế khác. DHS cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến công chúng trong khoảng 30-60 ngày.
Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt nhập cư và thay đổi hệ thống giáo dục đại học Mỹ.
Năm ngoái, Mỹ đã hủy bỏ tư cách pháp lý của hàng nghìn sinh viên quốc tế, đồng thời tạm giữ và trục xuất một số người. Đến mùa hè năm nay, chính phủ Mỹ hoàn tất một quy định nhằm hạn chế thời gian sinh viên quốc tế ở lại nước này quá 4 năm nếu không được chính quyền liên bang phê duyệt.
Quy định này vấp phải phản ứng mạnh từ lãnh đạo các trường đại học. Họ cho rằng chính sách sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ sở giáo dục, trong khi nhiều chương trình đào tạo vốn kéo dài hơn 4 năm. Một tòa án liên bang sau đó đã ngăn quy định có hiệu lực vào tháng 9.
Các trường cao đẳng và đại học Mỹ từ lâu tích cực tuyển sinh viên quốc tế và coi đây là một nguồn thu quan trọng. Trong khi đó, các công ty công nghệ cùng nhiều ngành công nghiệp khác cũng tuyển dụng đông đảo sinh viên quốc tế cho những vị trí chuyên môn kỹ thuật.
Bà Fanta Aw, Tổng Giám đốc Điều hành NAFSA, cảnh báo việc siết kiểm soát nhập cư và thay đổi hệ thống giáo dục đại học có thể ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế, phát triển lực lượng lao động và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
QT (SHTT)